+
Aa
-
like
comment

Ông Vũ Đại Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

05/08/2020 09:46

Ông Vũ Đại Thắng – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tỉnh Quảng Nam có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh và nhiều giám đốc, phó giám đốc sở mới.

Sáng 5-8, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Vũ Đại Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - Ảnh 1.
Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (bên trái)

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đối với ông Hoàng Đăng Quang. Đồng thời điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trug ương.

Ông Vũ Đại Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - Ảnh 2.
Ông Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (bên trái) được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đối với ông Vũ Đại Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của ông Hoàng Đăng Quang trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Bình. Đồng thời chúc mừng ông Vũ Đại Thắng và đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát huy sức trẻ, những kiến thức được học tập và thực tiễn công tác ở Trung ương để nỗ lực phấn đấu và luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê ở Hà Nội); là Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản). Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông từng kinh qua các chức vụ, như: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Bộ KH-ĐT; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (2014-2018); tháng 3-2018, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.

Sáng  cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và đánh giá tình hình kinh tế xã hội hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8-2020.

Ông Vũ Đại Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - Ảnh 4.
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (giữa) chúc mừng 5 cán bộ vừa được giao nhiệm vụ mới Ảnh: Báo Quảng Nam

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Nam công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (trước đó ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ được điều động giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); bà Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

H. Phúc – Tr.Thường/NLD

Bài mới
Đọc nhiều