+
Aa
-
like
comment

Bloomberg: Việt Nam vào top đầu thế giới vì đạt siêu kỷ lục tháng 11

Bảo Trâm - 30/11/2020 12:23

Trang Bloomberg vừa có bài viết với tiêu đề: “Vietnam inflation cools in November to slowest this year”, để nói về con số lạm phát giảm đáng nể của Việt Nam trong bối cảnh cả thế giới đang chìm vào khủng hoảng kinh tế vì Covid-19. Hơn nữa, bài viết cũng cho rằng nhờ vào những siêu kỷ lục về kinh tế mà Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế thời khủng hoảng.

 

Theo báo cáo mà Bloomberg ghi nhận, Việt Nam báo cáo lạm phát chậm nhất trong năm nay, hơn nữa xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục 11 tháng đầu năm ngay cả khi đại dịch Covid vẫn đang tiếp tục cản trở hoạt động thương mại của toàn thế giới.

Dữ liệu từ văn phòng thống kê cho thấy, mức tăng giá tiêu dùng chậm lại trong tháng thứ tư xuống 1,48% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 11 do chi phí nhiên liệu, đi lại và vận chuyển giảm. Thặng dư thương mại ước tính đã thu hẹp xuống còn 600 triệu USD trong tháng này.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 489,1 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 11/2020, ước đạt 24,8 tỷ USD, giảm 9% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 11 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD, tăng 1,6%, chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,6 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 71,3%.

Vào đầu tháng 11, Việt Nam đã cùng 14 quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ký kết Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Việc ký kết RCEP sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, giúp Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn, đồng thời tăng cường các chính sách thúc đẩy sản xuất theo định hướng xuất khẩu, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Trần Tuấn Anh cho biết trong một bài đăng trên trang web của chính phủ.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng tiếp tục thông báo sự phát triển mạnh mẽ mà Việt Nam đã làm được trong bối cảnh khủng hoảng rằng nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm nay, và đây được xem là tốc độ tăng trưởng “thuộc hàng cao nhất thế giới nhờ những bước đi quyết định nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái kinh tế và sức khỏe từ Covid-19”, theo Bloomberg.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Bloomberg)

Bài mới
Đọc nhiều