+
Aa
-
like
comment

Bloomberg: Kinh tế Việt Nam nhảy vọt, trở thành quốc gia thăng hạng nhanh nhất Châu Á

Bảo Trâm - 18/11/2020 17:06

Vừa qua, trang Bloomberg đã có bài viết nói về sự thăng hạng vượt bậc của Việt Nam trong vòng 25 năm kể từ năm 2000 ngay sau khi dự báo của IMF trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) được công bố. Cụ thể Việt Nam đã nằm trong nhóm nền kinh tế tăng thu nhập bình quân nhanh nhất châu Á.

 

Trong bài viết, Bloomberg cũng chỉ ra nhiều phát hiện đáng chú ý từ dữ liệu của IMF, cho thấy những bước tiến lớn về thu nhập bình quân đầu người trong vòng 25 năm ở các nước Đông Âu và châu Á.

10 nền kinh tế được dự báo có sự gia tăng mạnh mẽ nhất về GDP bình quân đầu người tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ 2000-2025

Turmenistan được dự báo là quốc gia duy nhất sẽ tăng hạng nhanh hơn Trung Quốc với 58 bậc trong giai đoạn này. Một số quốc gia khác cũng được dự báo có sự thăng hạng mạnh mẽ, trong đó có Việt Nam, Armenia, Georgia, và Bangladesh.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam xấp xỉ 2.700 USD vào năm 2000, dự báo sẽ đạt 12.100 USD vào năm nay và tăng lên 16.100 vào năm 2025 (tính theo phương pháp PPP). Tức là GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng gấp gần 6 lần trong 25 năm.

Biểu đồ tăng/giảm thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong thời gian 2000-2025

Trong khi đó, theo báo cáo thì thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia Mỹ Latin, Caribbean, Trung Đông và Trung Á được dự báo chỉ tăng chưa đến hai lần trong cùng kỳ.

Mỹ về cơ bản sẽ không tụt hạng, đứng thứ 11 vào năm 2000, được dự báo sẽ đứng hạng 9 vào năm 2025. Trong khi đó, các nước láng giềng của Mỹ lại không khả quan, Canada được dự báo giảm 6 bậc xuống vị trí 24, Mexico giảm tới 26 bậc xuống hạng 77.

Theo Bloomberg, Châu Á chính là khu vực có mức sống có sự gia tăng nhanh chóng nhất trong giai đoạn 25 năm 2000-2025. Đặc biệt trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, IMF dự báo chỉ có 4 trong số 50 nền kinh tế lớn nhất có được sự tăng trưởng về GDP bình quân đầu người, gồm Việt Nam, Đài Loan, Ai Cập và Trung Quốc. Và Việt Nam chính là quốc gia thăng hạng nhanh nhất trong số 4 quốc gia kể trên.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Bloomberg)

Bài mới
Đọc nhiều