+
Aa
-
like
comment

Bình Thuận thi công hai đường ven biển gần 1.600 tỷ đồng

26/11/2020 15:00

Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cùng các nhà thầu đồng loạt thi công hai dự án đường ven biển với kinh phí gần 1.600 tỷ đồng để phục vụ phát triển du lịch.

Hai dự án được triển khai ngày 25/11. Trong đó, đường ven biển 719B đoạn Kê Gà – Phan Thiết có mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng được làm mới hoàn toàn, đi qua xã Tiến Thành (Phan Thiết) và huyện Hàm Thuận Nam. Toàn tuyến dài 25 km, rộng 16 m.

Xe đang thi công mở rộng đường 719 Kê Gà - Tân Thiện, ngày 25/11. Ảnh: Đức Huynh.
Xe đang thi công mở rộng đường 719 Kê Gà – Tân Thiện, ngày 25/11. Ảnh: Đức Huynh.

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường 719 hiện hữu đoạn Kê Gà – Tân Thiện có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Tuyến này qua hai xã Tân Thành, Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) và 6 phường xã thuộc thị xã La Gi, dài hơn 32 km, rộng 8 m.

Ông Nguyễn Tấn Lê, Phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cho biết, cả hai dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Theo ông Lê, hai tuyến đường ven biển mang tính chiến lược trong việc phát triển kinh tế – xã hội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Bình Thuận, nhất là kết nối các khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị ven biển Phan Thiết – Kê Gà.

Ngoài ra, sau khi cao tốc Bắc Nam đoạn Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thành sẽ có đường dẫn xuống quốc lộ 1 nối với đường 719B tại Phan Thiết, kết nối các khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị ven biển quy mô lớn ở phía Nam Bình Thuận. Đồng thời, đây cũng là tuyến tránh quốc lộ 1 khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Hai tuyến đường 719 và 719B ven biển Bình Thuận sẽ kết nối mạng lưới giao thông và du lịch trong khu vực. Đồ họa: Nam Group.
Hai tuyến đường 719 và 719B ven biển Bình Thuận sẽ kết nối mạng lưới giao thông và du lịch trong khu vực.

Hai dự án trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X thông qua tại kỳ họp bất thường ngày 8/5.

Việt Quốc/VE

Bài mới
Đọc nhiều