+
Aa
-
like
comment

Biểu tình, giẫm đạp biến thành bạo động dữ dội vì dự luật tranh cãi

Bích Ngân - 09/03/2023 16:02

Hàng chục ngàn người Georgia (Gruzia) đổ xuống đường phố thủ đô Tbilisi ngày thứ hai liên tiếp để biểu tình phản đối dự luật mới mang tên “đại diện nước ngoài”.

Trang CNN mô tả đám đông cầm cờ Liên minh châu Âu (EU), Ukraine, Mỹ và cờ Georgia bao vây tòa nhà quốc hội Georgia hôm 8-3.

Các video trên mạng xã hội cũng cho thấy một số người biểu tình ném đá vào cửa sổ của tòa nhà và cố gắng phá hàng rào bảo vệ, trong khi cảnh sát triển khai vòi rồng và hơi cay. Ít nhất 76 người tham gia biểu tình đã bị bắt.

Sở dĩ nhiều người Georgia xuống đường biểu tình là nhằm phản đối dự luật “đại diện nước ngoài”.

Theo dự thảo luật mới, các tổ chức tại Georgia nhận được hơn 20% tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là “tổ chức có ảnh hưởng từ nước ngoài”. Nếu dự luật được thông qua có thể khiến các tổ chức này bị giám sát chặt chẽ hơn và bị phạt nặng hơn nếu vi phạm.

Người biểu tình Georgia cho rằng dự luật trên “giống mô hình của Nga”. Do đó, nếu được thông qua sẽ cản trở mong muốn gia nhập EU của nước này. Thực tế, Georgia đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 3 năm ngoái nhưng chưa được xét tư cách.

Ngay cả Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili cũng nói rằng dự luật trên “rất giống chính trị Nga”. “Không cần phải có luật này. Không ai yêu cầu có nó cả” – bà Zourabichvili nói với CNN.

Tổng thống Georgia tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật. Tuy nhiên, quyền hành pháp tối cao ở Georgia thuộc về chính phủ do Thủ tướng Irakli Garibashvili đứng đầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết “rất lo lắng” về dự luật “đại diện nước ngoài” của Georgia. “Việc Quốc hội Georgia thúc đẩy dự thảo luật lấy cảm hứng từ Điện Kremlin không phù hợp với mong muốn của người dân Georgia về hội nhập châu Âu”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với những người biểu tình Georgia hôm 8-3. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã cầm cờ Ukraine trên các quảng trường và đường phố Georgia trong những ngày này” – ông Zelensky nhấn mạnh.

“Chúng tôi muốn trở thành thành viên Liên minh châu Âu. Chúng tôi muốn Georgia gia nhập Liên minh châu Âu và tôi chắc chắn điều này sẽ đến” – ông Zelensky nói thêm – “Chúng tôi muốn Moldova gia nhập Liên minh châu Âu và tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tất cả các dân tộc tự do của châu Âu đều xứng đáng với điều này”.

Bích Ngân

Bài mới
Đọc nhiều