+
Aa
-
like
comment

Biên phòng An Giang căng mình chống dịch tuyến đầu biên giới

05/08/2020 15:46

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống các loại tội phạm. – Báo Giao Thông

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên Phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm.

Biên giới An Giang dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, với địa hình nhiều đường mòn, hệ thống sông, kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới.

Những ngày này, biên giới An Giang bước vào cuộc chiến “giặc dịch” Covid-19. Trời mưa tầm tã, đường cơ động lầy lội, trơn trượt, các lán trại chơ vơ giữa đồng trống, nguồn nước sạch thiếu thốn,… gây khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ trên các tổ, chốt những ngày đầu tháng 8.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các chốt kiểm soát:

Khắc phục khó khăn, thiếu thốn, Bộ đội Biên phòng An Giang vẫn tổ chức mỗi ngày 136 tổ chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, các chiến sĩ còn tổ chức tuyên truyền lưu động “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, thông tin cho người dân về tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Biên giới An Giang bước vào mùa mưa, đường cơ động lầy lội, trơn trượt, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ rất khó khăn, thiếu thốn.

Mùa mưa về, cán bộ chiến sĩ phải kê kích, chằng chéo, dựng lại lán trại để đảm bảo công tác được lâu dài.

Lán trại tại chốt kiểm soát của các chiến sĩ bị sập sau một trận mưa giông.

Ăn vội gói mì, cán bộ tổ phòng, chống dịch số 5 Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn chuẩn bị tuần tra, kiểm soát ngay vì thời điểm này các loại tội phạm lợi dụng hoạt động.

Trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn thực hiện nghiêm nhiệm vụ. Mới đây, ngày 31/7, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phát hiện, ngăn chặn 41 người Campuchia (20 người lớn, 21 trẻ em) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bài mới
Đọc nhiều