+
Aa
-
like
comment

Biên Hòa đề xuất tạm dừng chợ tự phát sau ca nghi nhiễm liên quan chợ Hóc Môn

27/06/2021 16:36

Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn, TP Biên Hòa đã họp khẩn, đề xuất tạm dừng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát để tăng cường phòng chống dịch.

Biên Hòa đề xuất tạm dừng chợ tự phát sau ca nghi nhiễm liên quan chợ Hóc Môn - Ảnh 1.
Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên đề xuất tạm ngừng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát để tăng cường phòng chống dịch – Ảnh: A LỘC

Ngày 27-6, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã họp khẩn nhằm tìm giải pháp, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch liên quan ca nghi mắc COVID-19 tại phường Tam Hiệp.

Ca nghi mắc là N.L.T. (30 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Tam Hiệp), là tiểu thương bán thịt heo. Hằng ngày, anh T. và vợ đi từ nhà đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) và ngược lại.

Khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) yêu cầu tầm soát tất cả người liên quan chợ Hóc Môn, vợ chồng anh T. được xét nghiệm, kết quả test nhanh anh T. dương tính, vợ anh âm tính.

Theo điều tra, từ ngày 12 đến 25-6, anh T. có ghé quán cơm gần nhà, quán ăn tại đường Hưng Đạo Vương, quầy tạp hóa. Ngày 23-6, anh dự sinh nhật con trai tại nhà bố mẹ vợ (khu phố 8, phường Hố Nai) với số lượng hơn 10 người.

Trung tâm Y tế Biên Hòa đã khử khuẩn nhà anh T. và khu vực xung quanh, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Đồng Nai (kết quả dương tính), điều tra truy vết khoảng 20 F1 đưa đi cách ly tập trung…

Biên Hòa đề xuất tạm dừng chợ tự phát sau ca nghi nhiễm liên quan chợ Hóc Môn - Ảnh 2.
Phong tỏa tạm thời khu vực nơi ca nghi nhiễm đi đến – Ảnh: HOÀN LÊ

Tại cuộc họp khẩn, chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên chỉ đạo trước mắt tạm thời thông báo tạm dừng hoạt động các chợ tự phát, chợ tạm để thực hiện phòng chống dịch; các phường xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn bán không đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Rà soát toàn bộ các chợ loại 2, 3 và chợ tạm, lập danh sách theo dõi các hộ tiểu thương, lịch trình di chuyển; rà soát, làm việc với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phải lập danh sách thống kê về việc mua bán hàng hóa tại đâu, sàng lọc, cung cấp thông tin cho trung tâm y tế phối hợp xử lý.

Lực lượng công an phối hợp tăng cường nắm tình hình, rà soát, thống kê danh sách người ra vào thành phố, sinh sống, làm việc tại TP.HCM và Bình Dương để theo dõi, xử lý.

Trung tâm Y tế Biên Hòa kiến nghị cơ quan y tế tỉnh trang bị bộ test nhanh phục vụ kiểm tra. Đồng thời tổng hợp danh sách tiểu thương có liên quan đến các chợ đầu mối tại TP.HCM để xin ý kiến CDC Đồng Nai có biện pháp tổ chức lấy mẫu tầm soát diện rộng nhằm chủ động trong phòng chống dịch.

Phòng Y tế Biên Hòa tham mưu, đề xuất nội dung để UBND TP kiến nghị tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch cấp bách như tạm dừng hoạt động chợ tạm, chợ tự phát; các quán ăn, nhà hàng và sạp bán hàng ăn uống tại các chợ chỉ được bán hàng mang đi, không được phục vụ tại chỗ…

Cùng ngày, UBND huyện Thống Nhất cũng họp khẩn sau khi xuất hiện nhiều ca nghi nhiễm trên địa bàn liên quan chợ đầu mối Hóc Môn.

Theo đó, chủ tịch UBND huyện Thống Nhất chỉ đạo toàn bộ quán ăn, uống, giải khát trên địa bàn không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Lập chốt kiểm soát dịch tại chợ đầu mối Dầu Giây; rà soát, lập danh sách các tiểu thương buôn bán tại chợ; danh sách người dân, nhà xe đi về từ TP.HCM, Bình Dương và các địa phương có dịch…

A LỘC

Bài mới
Đọc nhiều