+
Aa
-
like
comment

Biển Đông 22/6: Hải quân Ấn Độ biểu diễn yoga trên vịnh Cam Ranh, gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc

Trần Anh - 22/06/2021 18:00

Ngày 21/6, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tại trụ sở Chính phủ nhân dịp Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 23/6.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tại trụ sở Chính phủ nhân dịp Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 23/6.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tại trụ sở Chính phủ nhân dịp Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 23/6.

Trong buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao; khẳng định Singapore luôn là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Vivian Balakrishnan khẳng định, Singapore coi trọng việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Luật biển 1982.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN) và Hội nghị Ban điều hành Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ ExCom) được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị SOM ASEAN, các nước thảo luận các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 2 đến 6/8. Tại Hội nghị SEANWFZ ExCom, các nước tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân là văn kiện chủ đạo, thể hiện cam kết của ASEAN duy trì một khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các nước ASEAN tiếp tục duy trì các nguyên tắc và cách tiếp cận nhất quán trong vấn đề Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các nước ASEAN tiếp tục duy trì các nguyên tắc và cách tiếp cận nhất quán trong vấn đề Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các nước ASEAN tiếp tục duy trì các nguyên tắc và cách tiếp cận nhất quán trong vấn đề Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Thời điểm này, Seattle Times đưa tin Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ bắt đầu chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia và Singapore từ ngày 21 đến 24/6 trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ với khu vực thời kỳ hậu Brexit. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm thảo luận về các vấn đề thương mại, quốc phòng, an ninh, trong đó có chính sách Ấn Độ – Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Được biết, Ngoại trưởng Anh sẽ bắt đầu cuộc gặp với lãnh đạo và quan chức cấp cao của Việt Nam vào ngày 22/6.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ bắt đầu chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia và Singapore từ ngày 21 đến 24/6 trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ với khu vực thời kỳ hậu Brexit.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ bắt đầu chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia và Singapore từ ngày 21 đến 24/6 trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ với khu vực thời kỳ hậu Brexit.

Ngày 21/6, Indian News Weekly đã có bài viết nhân sự kiện Hải quân Ấn độ biểu diễn yoga ở khu vực vịnh Cam Ranh của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Yoga 21/6. Theo Indian News Weekly, Ấn Độ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc, cho thấy rằng nếu Trung Quốc có thể “xâm phạm” khu vực mà Ấn Độ có sức ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương thì tàu chiến của Ấn Độ cũng có thể tiến sâu vào Biển Đông bất cứ lúc nào.

Sự kiện Hải quân Ấn độ biểu diễn yoga ở khu vực vịnh Cam Ranh nhân ngày Quốc tế Yoga 21/6 đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc,
Sự kiện Hải quân Ấn độ biểu diễn yoga ở khu vực vịnh Cam Ranh nhân ngày Quốc tế Yoga 21/6 đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc,

Ngày 21/6, Trung Quốc công bố thông tin về các chuyến bay của chiến đấu cơ Trung Quốc “xua đuổi máy bay quân sự nước ngoài trên Biển Đông” trong tháng 5/2020. Được biết, một số máy bay quân sự nước ngoài được cho là “tiến hành hoạt động do thám” áp sát Trung Quốc vào tháng 5/2020 và Trung Quốc đã triển khai một lữ đoàn Không quân thuộc Chiến khu Miền Nam để đối phó. Phía Trung Quốc không xác nhận số máy bay trên đến từ nước nào, nhưng các chuyên gia cho rằng chúng là các máy bay của Mỹ. Theo Tổ chức Theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI), Mỹ đã triển khai máy bay do thám Biển Đông ít nhất 35 lần trong tháng 5/2020 và 72 lần trong tháng 5/2021.

Cùng ngày, Global Times cho biết, một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong phi đội của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được mời tới trình diễn tại triển lãm quốc phòng Zhuhai Airshow 2021, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021 tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc. Các máy bay này có thể bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay ném bom chiến lược H-6N, một số loại máy bay đặc nhiệm, máy bay không người lái tàng hình do thám vũ trang GJ-11…

Một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong phi đội của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được mời tới trình diễn tại triển lãm quốc phòng Zhuhai Airshow 2021
Một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong phi đội của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được mời tới trình diễn tại triển lãm quốc phòng Zhuhai Airshow 2021

Trước đó, vào ngày 18/6, trang cá nhân của chuyên gia H.I Sutton chuyên theo dõi các hoạt động hải quân thế giới dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc vẫn đang đầu tư xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển cố định. Có ít nhất một hệ thống phòng thủ bờ biển cố định được xây dựng trong 3 giai đoạn từ năm 2010 gần mũi đất ở Vinh Thành, Sơn Đông, nhìn ra biển Hoàng Hải, và có vị trí gần như xa nhất về phía đông trên đất liền của tỉnh Sơn Đông. Địa điểm phòng thủ có 4 vị trí bắn nằm trên sườn đồi hướng ra biển, trang bị cụm radar tiên tiến giúp theo dõi các mục tiêu trên không và trên biển; có khả năng trang bị hệ thống tên lửa HY-2 và tên lửa chống hạm YJ-62 (giống tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ với tầm bắn khoảng 400km).

Liên quan những căng thẳng trên biển Hoa Đông, ngày 21/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông vào ngày 20/6. Theo trụ sở khu vực 11 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại Naha, các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển phía tây nam Uotsurijima của Nhật Bản, và phía Nhật Bản đã cảnh báo các tàu này phải rời khỏi khi chúng cố tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi chỉ trích những động thái trên của Trung Quốc là không thể chấp nhận được, khẳng định Nhật Bản sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để giám sát và thu thập thông tin tình báo một cách thận trọng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông vào ngày 20/6.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông vào ngày 20/6.

Ngày 22/6, Bangkok Post đưa tin, Bộ Quốc phòng Thái Lan xác nhận đã đặt mua thêm 1 máy bay vận tải Airbus C295, nâng tổng số máy bay C295 của Thái Lan lên 3 chiếc, và dự kiến bàn giao vào năm 2023. Được biết, máy bay C295 đang trở nên phổ biến ở châu Á – Thái Bình Dương nhờ tính linh hoạt, cơ động và sự bền bỉ, thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển hàng hóa, hoạt động chiến thuật và nhân đạo.

Trần Anh

Bài mới
Đọc nhiều