+
Aa
-
like
comment

Biden dùng chiến thuật gì để áp đảo Trump?

05/11/2020 12:03

Quan sát tình hình bầu bán ở các tiểu bang, tôi thấy ông Biden dành hết số cử tri ở những khu vực thành thị, còn cử tri ở miền quê, thì ông để lại cho Trump. Ông không thắng nhiều nơi trong một tiểu bang, mà những nơi ông thắng, phải là những nơi đông dân nhất.

Chẳng hạn như, ở Nevada có 16 quận, trong đó có 2 quận đông dân nhất là Clark và Washoe, có tổng cộng hơn 1 triệu cử tri, thì ông Biden lấy đa số phiếu của 2 quận đó.

Trong khi những quận khác chỉ vài trăm, vài ngàn hay cao lắm chưa tới 30.000 cử tri thì ông nhường hết cho Trump. Cho nên Trump thắng 14 hạt cũng không bằng Biden thắng 2 hạt.

Tương tự, ở Pennsylvania cũng vậy, những quận đông dân như Philadelphia, với hơn 578.000 cử tri thì ông thắng cách biệt tới 60 điểm, còn quận Alleghenn có hơn 674.000 cử tri thì ông thắng hơn 19 điểm. Dã man không?!

Ở California cũng không ngoại lệ. Ba quận có đông cử tri nhất là Los Angeles (3,342,930), quận Cam (1,283,331) và San Diego (1,234,864) thì ông thắng như chẻ tre, trong đó quận Los Angeles, Biden thắng tới 45 điểm!

Hầu hết các tiểu bang, hễ quận nào đông cử tri nhất là ông thắng. Ngay cả ở Texas, quận Harris có hơn 1,63 triệu cử tri, là quận đông cử tri nhất, ông cũng thắng 13 điểm ở đây.

Tóm lại là, chỗ nào thành thị, đông dân, các khu kỹ nghệ, dân trí cao, ăn nên làm ra, là bầu cho Biden…

Thu Ngoc Dinh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều