+
Aa
-
like
comment

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Thu ngân sách của TP bằng 55 tỉnh cộng lại

19/12/2019 17:32

Thông tin trên được người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức sáng nay 19/12.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM đang làm đề án để tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách trong những năm tới đây

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện mức tăng dân số của TP đang rất nhanh và cứ mỗi năm năm sẽ có thêm 1 triệu người. Dự kiến trong giai đoạn 2025-2030 mỗi người sẽ có trung bình 1,5 xe máy hoặc ô tô, do vậy điều này đang gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông hiện hữu.

Ông cũng cho biết theo tiêu chuẩn quốc tế, 1km2 cần 10m đường. Tuy nhiên con số này của TP hiện đang rất thấp, và nếu nhiệm kỳ này “cố gắng” thì cũng chỉ đạt mức 2,1km đường/1km2. Ông nhận định với tốc độ làm đường như hiện nay, TP cần 150 năm để đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

“Chúng ta không có tiền làm đường” – ông Nhân nói và nhắc đến sự bất cập khi phân chia ngân sách.

Bí thư Nhân đưa ra số liệu cho thấy năng suất lao động tại TP đang gấp khoảng 3 lần cả nước, trong khi GDP chiếm 24%, đóng góp ngân sách chiếm 27% còn dân số chỉ chiếm 9%.

“TP đóng góp 27% ngân sách cả nước nhưng nhận lại chỉ có 5%. Mỗi người dân đóng góp cho ngân sách bằng 3 người ở nơi khác nhưng nhận lại chỉ bằng một nửa bình quân cả nước. Như vậy chúng ta không có điều kiện để tái tạo, phát triển” – ông Nhân cho hay.

Cũng theo ông Nhân, các thành phố lớn trên thế giới đang giữ lại ngân sách với tỷ lệ khoảng 40%. Riêng Hà Nội cũng đang được giữ lại 35%, trong khi TP chỉ được 18% và “không ai giải thích tại sao”.

“Thu ngân sách TP bằng 55 tỉnh (tính từ dưới lên) cộng lại. Tỷ lệ điều tiết ngân sách giảm qua các năm, từ 33% giờ chỉ còn 18%. Nếu kéo dài thì không ổn nên TP đang làm đề án để tăng tỷ lệ này lên” – Bí thư Nhân cho biết.

Trước đó Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cũng cho biết năm 2019 TP được giao thu ngân sách 399.000 tỷ. Dù quý 1 và 2 TP nhận định rằng “rất nguy cơ” nhưng dự kiến cuối năm nay số thu có thể đạt tới 412.000 tỷ, tăng 9% so với năm 2018. Như vậy bình quân mỗi ngày làm việc TP thu khoảng 1.620 tỷ đồng.

(Theo Infonet)

Bài mới
Đọc nhiều