+
Aa
-
like
comment

Bí thư Hà Nội: ‘Sau này không còn đất thì lấy gì mà thu?’

05/01/2021 19:07

Ông Vương Đình Huệ đề nghị quận Hoàng Mai xem xét lại cơ cấu phát triển kinh tế, tránh việc quá phụ thuộc vào nguồn thu từ đất như hiện nay.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc ngày 5/1, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết năm 2020, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận tăng 7,74% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán.

Quận đã đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố giao.

Ghi nhận sự phát triển từ khi lên quận vào 17 năm trước, song ông Vương Đình Huệ bày tỏ chưa yên tâm khi cơ cấu phát triển kinh tế của Hoàng Mai chưa bền vững và còn ở mức thấp.

Theo Bí thư Huệ, quận phải định hướng lại để có bước phát triển đột phá. Hiện, nguồn thu của Hoàng Mai dựa nhiều vào quỹ đất – chiếm hơn một nửa. Trong khi đó, quận Hoàn Kiếm dù diện tích khiên tốn, vẫn đứng hàng đầu về nguồn thu và tỷ lệ thu từ đất chỉ 10%.

“Sau này, khi không còn đất nữa thì lấy gì mà thu? Quận Hoàng Mai phải phát triển theo hướng nào, cơ cấu kinh tế ra sao, lấy gì làm động lực để có nguồn thu bền vững”, Bí thư Thành ủy đặt câu hỏi.

Bi thu Vuong Dinh Hue anh 1
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Quận ủy Hoàng Mai. Ảnh: HNM.

Ông nhìn nhận quận Hoàng Mai có nhiều tiềm năng, đất rộng, dân số đông, là cửa ngõ phía nam thành phố, giao thông liên kết thuận lợi với các vùng, tỉnh lân cận. Tuy nhiên, quận còn nhiều hạn chế. Hạ tầng lạc hậu, manh mún; đô thị phát triển chưa gắn với kinh tế đô thị; thương mại, dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu.

Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Hoàng Mai xác định rõ phương hướng, lên danh sách dự án mang tính động lực như các dự án giao thông, trung tâm thương mại, dịch vụ. Trong đó, Bí thư nhắc đến Khu đô thị Gamuda, Khu B Công viên Yên Sở, Trung tâm thương mại AEON; dự án di dời bến xe phía nam.

“Thành phố sẽ thúc đẩy sớm việc xin ý kiến các bộ, ngành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu sông Hồng. Sở Xây dựng Hà Nội cần sớm tham mưu, rà soát quy hoạch để giải quyết sinh kế cho bà con vùng bãi. Đây là vấn đề rất quan trọng”, ông Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ.

Sơn Hà/ZNS

Bài mới
Đọc nhiều