+
Aa
-
like
comment

Bí thư Hà Nội: Hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp để vực dậy nền sản xuất

30/06/2020 19:59

Ngày 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ 24 bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về tình hình kinh tế – xã hội, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều thống nhất dù bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, nhưng đến nay Hà Nội đã thực hiện có kết quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế. Cụ thể, TP đã đẩy lùi đại dịch Covid-19 đã tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế nước ta và Thủ đô trên trường quốc tế.

Bí thư Hà Nội: Hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp để vực dậy nền sản xuất - 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Đặc biệt từ tháng 5/2020, sản xuất, kinh doanh đã dần phục hồi, các chỉ tiêu tăng cao so với tháng trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,39%, mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước (đạt 1,81%).

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý, “tình hình dịch vẫn diễn biến khó lường, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề”, vì vậy cả thành phố cần đoàn kết, chung lòng để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

“Chúng ta phải nêu cao tinh thần tận dụng triệt để các nguồn lực, cơ hội với phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các đơn vị của thành phố phải tìm mọi cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để từ đó vực dậy nền sản xuất. Cụ thể, chú trọng phát triển nông nghiệp; Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp;  Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị nhanh chóng đưa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – hợp tác và phát triển”) để tạo sức bật mới cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường; xây dựng nông thôn mới; kiểm tra giám sát về đất đai, xây dựng; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết công ăn việc làm.

Về nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị của TP thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định. Tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Quang Phong/ DT

Bài mới
Đọc nhiều