+
Aa
-
like
comment

Bị tàu cá tấn công, tuần duyên Nga bắt 45 thủy thủ Triều Tiên

17/09/2019 23:42

Vụ đụng độ xảy ra giữa thủy thủ tàu cá Triều Tiên và lực lượng tuần duyên của biên phòng Nga đã khiến 3 quân nhân Nga bị thương. Sau đó Nga đã bắt 2 tàu và 45 thủy thủ Triều Tiên sau vụ việc.

Ảnh Dmitry Rogulin / TASS
Ảnh Dmitry Rogulin / TASS

Lực lượng an ninh liên bang Nga FSB ngày 17/9 thông báo, 3 quân nhân tuần duyên của nước này đã bị thương khi bị thủy thủ đoàn một tàu cá Triều Tiên tấn công bằng vũ khí trên khu vực Biển Nhật Bản.

Ngư dân Triều Tiên
Ngư dân Triều Tiên

“Một tàu với 21 thủy thủ đã bị bắt. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn tàu lớn hơn (45 người) đã dùng vũ khí tấn công lực lượng biên phòng Nga. Ba quân nhân đã bị thương với mức độ khác nhau”, thông báo của FSB cho hay.

Vùng Biển Nhật Bản
Vùng Biển Nhật Bản

Theo thông báo từ Nga, 2 tàu cá nói trên cùng 11 mô tô nước đã bị lực lượng tuần duyên phát hiện đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga để tiến hành hoạt động săn bắt trộm. Theo TASS, chưa rõ vũ khí phía Triều Tiên đã sử dụng trong vụ đụng độ là gì.

Một xuồng máy của lực lượng tuần tra Nga trên Biển Nhật Bản. Ảnh: Sputnik.
Một xuồng máy của lực lượng tuần tra Nga trên Biển Nhật Bản. Ảnh: Sputnik.

Đánh bắt trộm thủy hải sản được xếp vào tội hình sự tại Nga vì vậy lực lượng tuần duyên đã nhanh chóng áp sát để thực hiện các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, tàu cá thứ 2 đã chống trả một cách được FSB mô tả là “dữ dội và bạo lực”. Kết quả là cả 2 tàu cùng hơn 45 thủy thủ Triều Tiên đều bị bắt giữ.

Hồi tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã thả một tàu đánh cá của Nga sau khi tàu này bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Ảnh The Moscow Times/TTXVN
Hồi tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã thả một tàu đánh cá của Nga sau khi tàu này bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Ảnh The Moscow Times/TTXVN

Vụ va chạm ngày 17/9 diễn ra sau hàng loạt các vụ việc tương tự liên quan tới ngư dân Triều Tiên. Tuần trước, tuần duyên Nga từng bắt giữ 16 tàu, thuyền và 250 thủy thủ đi đánh trộm mực tại khu vực biển của Nga.

Tờ ABC News (Mỹ) nhận định đây là vụ tấn công hiếm hoi giữa 2 phía bởi Nga và Triều Tiên có mối quan hệ ngoại giao rất tốt.

Lực lượng biên phòng Nga
Lực lượng biên phòng Nga

Trong thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Triều Tiên tại Moskva để trao đổi tình hình.

Nguyễn Anh/ Thet Temoscowtimes/RT, Sputnik, TASS

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều