+
Aa
-
like
comment

Bị phạt 250.000 đồng, lên Facebook dọa ‘bắn’ trưởng công an xã, phạt thêm 5 triệu

03/12/2020 23:03

Bị xử phạt hành chính 250.000 đồng lỗi không đội mũ bảo hiểm, Triệu Đức Giang đã lên trang Facebook cá nhân viết bài xúc phạm, dọa sẽ dùng súng ‘bắn’ trưởng công an xã.

Bị phạt 250.000 đồng, lên Facebook dọa bắn trưởng công an xã, phạt thêm 5 triệu - Ảnh 1.
Ngày 3-12, Công an huyện Ba Chẽ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Giang – Ảnh: Công an Ba Chẽ cung cấp

Ngày 3-12, Công an huyện Ba Chẽ cho biết đã tống đạt quyết định của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Triệu Đức Giang (36 tuổi, trú thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trước đó, Công an huyện Ba Chẽ phát hiện tài khoản Facebook “Giang Triệu” có đăng tải một số bài viết xúc phạm nhân phẩm và đe dọa sẽ dùng súng bắn ông Bàn Minh Hải – trưởng Công an xã Lương Mông.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook “Giang Triệu” chính là Triệu Đức Giang (36 tuổi, trú thôn Bãi Liêu). Tại cơ quan công an, Giang khai nhận ngày 12-11, khi đang chạy xe nhưng không đội mũ bảo hiểm, Giang bị Công an xã Lương Mông phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 250.000 đồng.

Bức xúc vì bị phạt tiền, Giang lên Facebook cá nhân của mình đăng bài viết và bình luận với nội dung xúc phạm nhân phẩm, đồng thời có đe dọa sẽ dùng súng “bắn” ông Bàn Minh Hải.

Công an huyện Ba Chẽ xác định nội dung bài viết và bình luận của Giang đã vi phạm tại điểm a, khoản 1 điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ lời khai và các tài liệu thu thập được, Công an huyện Ba Chẽ đã tham mưu, đề xuất Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Triệu Đức Giang về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm cá nhân với số tiền phạt 5 triệu đồng.

TIẾN THẮNG/TTO

Bài mới
Đọc nhiều