+
Aa
-
like
comment

Bị đánh sau cuộc họp cuối năm: Nạn nhân từ chối giám định thương tật, rút đơn

24/12/2020 18:31

Phó trưởng phòng tại Cơ sở cai nghiện Bình Triệu bị đánh sau cuộc họp cuối năm đã từ chối giám định thương tật, rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Liên quan vụ “bị đánh sau cuộc họp cuối năm”, ngày 24.12, ông Võ Văn Phúc (59 tuổi, Phó trưởng Phòng tiếp nhận, tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi – trực thuộc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu – Cơ sở cai nghiện Bình Triệu) cho biết ông đã từ chối giám định thương tật, rút đơn đề nghị khởi tố vụ án.

Theo ông Phúc, nguyên nhân ông rút đơn, vì thấy vết thương không quá nghiêm trọng, không đủ giám định, và chưa có cơ sở khởi tố hình sự.

Như đã thông tin, sau cuộc họp xét thi đua tháng 10, 11 và tổng kết cuối năm tại Cơ sở cai nghiện Bình Triệu, ông Phúc bị ông Nguyễn Văn Hoàng (bảo vệ) tấn công tại phòng làm việc.

Vụ việc khiến ông Phúc bị thương ở đầu, cổ, tay phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Sau vụ việc, ông Phúc đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Hoàng.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng – Giám đốc Cơ sở cai nghiện Bình Triệu cho biết nguyên nhân ban đầu vụ ông Phúc bị đánh là do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Phúc và ông Hoàng. Sau vụ việc, Cơ sở cai nghiện Bình Triệu đã tạm đình chỉ công tác với ông Hoàng. Liên quan đến việc ông Phúc tố cáo ông T.T.H và P.M.V (2 nhân viên tại cơ sở cai nghiện Bình Triệu) có tham gia đánh ông, sau khi xác minh, Cơ sở cai nghiện Bình Triệu đã xác định ông H., V. không liên quan đến vụ việc.

Công Nguyên/TNO

Bài mới
Đọc nhiều