+
Aa
-
like
comment

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng

04/02/2020 19:54

Một trong 2 bệnh viện dã chiến tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc phục vụ việc điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, sau quá trình xây dựng thần tốc chỉ mất 10 ngày.

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 1
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc vào sáng nay (4/2) giờ địa phương. (Ảnh: Chinadaily)

 

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 2
Hỏa Thần Sơn là một trong 2 bệnh viện dã chiến được xây dựng khẩn cấp tại thành phố Vũ Hán để điều trị cho các bệnh nhân bị viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. (Ảnh: Chinadaily)
Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 3
Nhóm 50 bệnh nhân đầu tiên từ 3 bệnh viện tại Vũ Hán đã được chuyển tới Hỏa Thần Sơn để điều trị vào sáng nay. (Ảnh: Chinadaily)
Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 4
Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn có quy mô 1.000 giường, do khoảng 1.400 nhân viên y tế của quân đội vận hành. (Ảnh: Chinadaily)
Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 5
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được khởi công xây dựng hôm 25/1 và hoàn thành, bàn giao để vận hành hôm 2/2.Ngoài Hỏa Thần Sơn, một bệnh viện dã chiến khác cũng đang được xây dựng tại Vũ Hán và dự kiến hoàn thành vào ngày 6/2. (Ảnh: Xinhua)

 

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 7
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy bệnh viện Hỏa Thân Sơn được xây dựng thần tốc trên một khu đất trống. (Ảnh; Xinhua)

 

Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 9
Tính tới ngày 3/2, Trung Quốc đã ghi nhận 425 trường tử vong do virus corona và hơn 20.000 trường hợp nhiễm bệnh. (Ảnh: Xinhua)
Bệnh viện dã chiến Vũ Hán đón bệnh nhân đầu tiên sau 10 ngày xây dựng - 10
Giới chức hi vọng việc các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán đi vào hoạt động sẽ giúp giảm sự quá tải tại các bệnh viện hiện thời trong thành phố. (Ảnh: Xinhua)

An Bình/DT

Bài mới
Đọc nhiều