+
Aa
-
like
comment

Bệnh nhân 418 mắc Covid-19 đã đi những đâu?

Thành Nhân - 26/07/2020 10:26

Trước khi phát bệnh, ông N. (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), không ra ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài…

Da Nang co ca thu 418 mac Covid-19 anh 2
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng quanh nhà bệnh nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Sáng 26/7, Bộ Y tế công bố thêm một người nhiễm SARS-CoV-2 là nam giới, tên N.V.N. (61 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách ly tại khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng. Do bệnh nặng nên người này phải thở máy.

Theo điều tra dịch tễ, một tháng nay bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không ra ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà. Ông này không tiếp xúc với người nước ngoài, hàng ngày uống cà phê, ăn sáng ở khu vực gần nhà.

Bệnh nhân đang sống cùng vợ và con gái. Ngày 5/7, ông N. có đến Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc cha ốm.

Ngày 11/7, bệnh nhân bị ho, sốt, mệt mỏi, ăn uống kém nên nhờ con rể chở đến phòng khám tư ở đường Đinh Tiên Hoàng để khám. Sau đó, người này sử dụng thuốc, tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi.

Ngày 18/7, người nhà đưa ông N. đến Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu cấp cứu, trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau đó, bệnh nhân tự đến Khoa cấp cứu – Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh.

Các bác sĩ đưa người này đến phòng 506, Khoa Nội hô hấp – Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Tình trạng bệnh nhân lúc đó có ho khạc, đờm trắng và khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi, biến chứng suy hô hấp.

Ngày 23/7, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực ở tầng 3 của bệnh viện. “Hiện bệnh nhân đang phải thở máy qua nội khí quản”, bà Yến thông tin.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết thêm liên quan đến trường hợp này, ngay sau khi xác định dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai gấp các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã cử 3 tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ Đà Nẵng trong việc điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết.

Tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu, các biện pháp khoanh vùng, cách ly đã được thực hiện từ ngày 25/7. Theo bà Yến, có 9 nhân viên y tế của quận Hải Châu tiếp xúc với bệnh nhân này và họ đã được đưa đi cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Da Nang co ca thu 418 mac Covid-19 anh 1

3 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng

Ngày 25/9, Bệnh nhân T.V.D (57 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được công bố nhiễm Covid-19, đây là ca nhiễm bệnh đầu tiên trong cộng động sau 99 ngày Việt Nam hết dịch. Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng của ông D. diễn tiến nặng, phải thở bằng máy. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ngay sau khi công bố ca bệnh mắc COVID-19 số 416 tại Đà Nẵng, hệ thống y tế dự phòng trong cả nước đã kích hoạt và truy vết các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần để xét nghiệm, cách ly, ngăn không cho có nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng.

* Tại Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh nhân số 416 (F1) tại Quảng Ninh đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện cách ly đặc biệt số 2 (Bệnh viện Lao phổi tỉnh Quảng Ninh) và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ban đầu 2 trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2. 2 trường hợp này là N.H.T và N.H.N, cùng sinh sống tại Đà Nẵng, cùng công tác tại Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Qua điều tra bước đầu của Cục Hàng hải Việt Nam, cả 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN 416. Ngày 22/7, 2 trường hợp này di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng và nghỉ tại khách sạn Hương Sen (số 16, quận Hồng Bàng).

Ngày 23/7, 2 trường hợp này di chuyển sang Quảng Ninh và tham gia giải bóng đá Cục Hàng hải Việt Nam tại sân vận động Trường Thành, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long.

Cả hai từng lưu trú tại khách sạn Bin Bốp (phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

* Tại Thừa Thiên – Huế, xác định trường hợp F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng) là trường hợp sinh năm 1999, trú tại thành phố Huế, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã được yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.


Sáng ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng. Việt Nam đã có bệnh nhân thứ 418. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng và phải thở máy. Đây là ca nhiễm thứ hai được ghi nhận tại Đà Nẵng trong hai ngày qua, ca thứ hai lây nhiễm cộng đồng sau 99 ngày. Hiện chưa rõ bệnh nhân này có liên quan “bệnh nhân 416” hay không.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều