+
Aa
-
like
comment

Bên trong trận địa pháo hoa chuẩn bị khai hoả, Giao thừa chờ đón điều bất ngờ

24/01/2020 07:41

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là đến giao thừa, các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người dân đón năm mới.

Trước khi “vẽ” ánh sáng lên bầu trời Hà Nội trong đêm giao thừa, các trận địa pháo hoa luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày 29 và 30 Tết, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa ở các điểm được hoàn tất. Đây là sự kiện lớn hàng năm được nhiều người mong chờ.

Đêm giao thừa năm nay, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm. Có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao (bắn lên độ cao trên 90m): Khu vực hồ Gươm, vườn hoa Lạc Long Quân, sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây.

24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp tại các quận, huyện: Bán đảo hồ Hoàng Cầu, hồ Ngọc Khánh, Trung tâm thương mại Vincom (phường Phúc Lợi), công viên Cầu Giấy, công viên hồ điều hòa Nhân Chính… Thời gian bắn: 15 phút.

Người dân Thủ đô háo hức chờ giao thừa bắn pháo hoa đón năm mới 2020.
Trước đó năm 2019, 500 quả pháo đã được bắn tại đây trong 15 phút.
Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả và trận địa tầm thấp chia thành hơn 60 dàn, mỗi dàn 20 quả.
Những dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được lực lượng chức năng lắp đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa.
Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.
Những điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội bao gồm: 6 điểm khu vực hồ Gươm, vườn hoa Lạc Long Quân, sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây. …
Trận địa pháo tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân đang được lực lượng chức năng chuẩn bị.
Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã (6 điểm tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

Minh Ngọc

Từ khóa: ,
Bài mới
Đọc nhiều