+
Aa
-
like
comment

Bên trong nơi điều trị Covid-19 cho TT Trump

03/10/2020 22:07

Sau khi xác nhận dương tính với Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chuyển tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed tại Bethesda, Maryland.

Theo trang mạng AJC, Trung tâm Walter Reed nằm cách Nhà Trắng khoảng 14km, rộng gần 1km2 với hơn 100 phòng khám và chuyên khoa. Khoảng 7.000 nhân viên y tế làm việc tại đây.

Trung tâm Walter Reed, còn được biết đến là Bệnh viện Tổng thống, là nơi chăm sóc sức khỏe cho tổng thống, phó tổng thống, các thành viên quốc hội, thẩm phán tòa án tối cao, quân nhân và gia đình của họ. Trong một số trường hợp đặc biệt, nơi này cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các quân nhân nước ngoài hoặc nhân viên sứ quán.

Tờ Daily Mail cho biết, ông Trump sẽ ở trong một khu vực có tên là “Khu 71”. Ở đó, có phòng tổng thống là một trong sáu phòng bệnh đặc biệt dành cho những sĩ quan quân đội cấp cao hoặc thành viên trong Nhà Trắng.

Khu vực này cũng được thiết kế một dãy văn phòng dành cho tổng thống, cho phép người đứng đầu nước Mỹ làm việc tại đây. Theo kênh NBC4 Washington, dãy phòng trên được điều hành bởi các nhân viên Nhà Trắng, trong đó có một phòng họp an toàn nằm ngay cạnh các cơ sở y tế.

Một số hình ảnh bên trong Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed:

Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Một căn phòng được dùng để tiếp khách. Ảnh: USAToday
Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Phòng xét nghiệm riêng của khu 71. Ảnh: USAToday 
Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Phòng ăn. Ảnh: USAToday
Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Một căn phòng với giường bệnh được lắp đặt gần bàn làm việc. Ảnh: USAToday
Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed nhìn từ bên ngoài. Ảnh: EPA
Bên trong nơi ông Trump điều trị Covid-19
Toàn cảnh khuôn viên Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed.
Bài mới
Đọc nhiều