+
Aa
-
like
comment

Belarus chuẩn bị “thực hiện hành động” ở Ukraine?

27/02/2022 17:54

Tổng thống Alexander Lukashenko mới đây cảnh báo Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán với Nga nếu không sẽ phải trả giá đắt.

“Chúng tôi đang đợi phái đoàn Ukraine ở Gomel nhưng nếu họ không đến thì đó là lựa chọn của họ”, Tổng thống Belarus cho rằng, Nga sẽ không lùi bước trước các kế hoạch đối phó với Ukraine.

Ông Lukashenko kêu gọi Ukraine cần trở thành một quốc gia trung lập, không có vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Belarus ám chỉ “xung đột ở Ukraine là hoa, nếu tiếp tục phát triển, sẽ có quả”.

Một khu phố tại thủ đô Kiev của Ukraine sau khi hứng chịu đợt tấn công của Nga ngày 24/2.

Tổng thống Lukashenko còn cáo buộc, nhiều người Belarus đang bị Ukraine bắt giữ và động thái này có thể thúc đẩy Minsk “thực hiện hành động” ở Ukraine. Ông khẳng định, Belarus không có binh sĩ hay vũ khí ở Ukraine vì Nga không cần sự giúp đỡ như vậy.

“Một kế hoạch phòng thủ bảo vệ Belarus đã được phát triển, các vũ khí cần thiết sẽ được chuyển từ Nga sang nước này trong thời gian tới”, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh .

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều