+
Aa
-
like
comment

Bảy Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển chức vụ

05/07/2021 08:18

Trong tuần qua có 7 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, chỉ định, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới, trong đó 4 người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Ngày 3/7, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Đức Thọ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Đức Thọ là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí trong ngành ngân hàng. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank; Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Ngày 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nghiêm Xuân Thành, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông từng giữ các chức Phó tổng giám đốc VietinBank, Chánh văn phòng Ngân hàng nhà nước, Tổng giám đốc Vietcombank.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Sáng 30/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu tham gia Ủy ban, đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Châu có 15 năm công tác tại Đại học Luật TP HCM (1994-2009). Sau đó, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội. Tháng 6/2016, ông Châu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Tư pháp.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Tháng 4/2018, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 8/2020, ông Châu được BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Ngày 1/7, tại Văn phòng Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho bà Lâm Thị Phương Thanh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, bà Lâm Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa 8, 9; Phó chủ tịch thường trực, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn…

Từ năm 2011, bà giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 12/2017, theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà Lâm Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2020, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Ngày 1/7, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước. Ông từng làm giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tại Đại hội XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là cán bộ được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm sau 28 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương, với những công việc mang tính chuyên môn cao, tham mưu chiến lược vĩ mô cho Đảng về kinh tế – xã hội, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm công tác.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

ủy viên trung ương,đỗ tiến sỹ,nguyễn hữu nghĩa,lâm thị phương thanh,lê đức thọ,nguyễn quốc đoàn,lê tiến châu,nghiêm xuân thành,nhân sự,Bộ chính trị,bổ nhiệm

Chiều 30/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hưng Yên giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Sỹ là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, có 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng; ĐBQH khoá XIV, XV, được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó, nhiều năm là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Thành Nam

Bài mới
Đọc nhiều