+
Aa
-
like
comment

Bầu Đức chơi lớn, Chủ tịch Masan giàu to, đại gia Yeah1 mất gần 2.200 tỷ đồng

05/01/2020 16:20

Bầu Đức vừa quyết định chi ra 240 tỷ đồng để mua trái lại phiếu, trong khi ông chủ của Yeah1 “bay” mất gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2019. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang quay lại danh sách tỷ phú USD.

Ông Trần Bá Dương tiếp tục mua không thành công 5 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico với lý do mức giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với kỳ vọng.

Bầu Đức trả nợ trước hạn 240 tỷ đồng cho NCB

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) vừa công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn từ ngân hàng NCB. Tổng số tiền bầu Đức bỏ ra là 240 tỷ đồng ngày hoàn tất giao dịch là 31/1/2019.

Trái phiếu mà HAGL mua lại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai và được bảo lãnh thanh toán.

Bau Duc choi lon, dai gia mat gan 2.200 ty dong
Bầu Đức.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét, HAGL Agrico có một khoản nợ trái phiếu thường duy nhất trị giá 270 tỉ đồng. Tổ chức thu xếp phát hành đợt trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Euro Capital (ECS), trái chủ là Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Tài sản bảo đảm là gần 26,6 triệu cổ phiếu HNG mà Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang nắm giữ. Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đều do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống “bay” 82% tài sản

Người mất tiền nhiều nhất trên thị trường chứng khoán năm qua 2019 là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1.

Tài sản của ông Tống trong năm qua đã bốc hơi 82%, giảm từ 2.663 tỷ xuống còn 478 tỷ.

Lên sàn vào tháng 6/2018 với mức định giá cao chót vót, YEG đã rơi từ 319.000 ngày đầu lên sàn chỉ còn 37.000 đồng/cp ở thời điểm hiện tại do ảnh hưởng từ sự cố Youtube.

Bau Duc choi lon, dai gia mat gan 2.200 ty dong
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống.

Cụ thể, tháng 3/2019, Youtube đã chấm dứt quan hệ hợp tác với Yeah1 do liên quan đến công ty SpringMe Pte Ltd (công ty có trụ sở Thái Lan, do Yeah1 sở hữu 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của Youtube, điều này dẫn tới việc Youtube áp dụng chính sách tương tự với tất cả công ty khác liên quan với Tube Adsense trực thuộc tập đoàn.

Mặc dù đánh giá sự cố là “nhỏ” song kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3 của Yeah1 bị ảnh hưởng nặng nề, lỗ lần lượt 117 tỷ quý 2 và 126,4 tỷ trong quý 3, đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu của ông Chủ tịch Yeah1 là tập đoàn này sẽ tăng trưởng trở lại 50-60% chỉ 6 tháng sau sự cố.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang quay lại danh sách tỷ phú USD

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Masan hiện sở hữu tài sản là 1 tỷ USD và xếp thứ 1717 những người giàu nhất trên thế giới.

Trước đó, ông Quang đã từng lọt vào danh sách tỷ phú này từ tháng 03/2019 với giá trị khối tài sản ước tính là 1,3 tỷ USD. Nhưng đã chính thức tuột mất danh hiệu này vào ngày 12/12.

Bau Duc choi lon, dai gia mat gan 2.200 ty dong
Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Như vậy, chưa đầy 3 tuần sau khi rời khỏi danh sách các tỷ phú USD, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tập đoàn Masan, đã lấy lại danh hiệu trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Là Chủ tịch tập đoàn Masan nhưng ông Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp sở hữu 15 cổ phiếu công ty. Khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Quang đến từ số cổ phần thông qua các pháp nhân liên quan và người thân.

Ông chủ THACO thâu tóm hụt 

Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương tiếp tục mua không thành công 5 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico với lý do mức giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với kỳ vọng.

Cụ thể, Thaco đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu của HNG của HAGL Agrico dưới sự điều hành của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên 26,74% và phục vụ mục đích đầu tư tài chính.

Bau Duc choi lon, dai gia mat gan 2.200 ty dong
Ông Trần Bá Dương.

Tuy nhiên, theo báo cáo giao dịch gần nhất, Thaco của ông Trần Bá Dương đã không thành công trong thương vụ này và vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 26,29% tại HAGL Agrico, tương ứng với hơn 291 triệu cổ phiếu HNG.

Trước đó, cuối tháng 10/2019, Thaco từng đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian từ 31/10-30/11 nhưng không thành công.

Tổng kết, trong hai lần mua không thành công cổ phiếu của HAGL Agrico, Thaco đều giải thích là do diễn biến giá cổ phiếu HNG biến động chưa phù hợp như kỳ vọng.

Song thực tế là trong vòng 5 tháng qua, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đã giảm gần 22%. Hiện tại, cổ phiếu HNG đang giao dịch quanh mức giá 14.000 đồng/cổ phiếu, giảm 11,95% qua 1 năm vừa qua.

Văn Thanh/ĐVO

Bài mới
Đọc nhiều