+
Aa
-
like
comment

Bắt quả tang tài xế đổ trộm gần 900 tấn rác thải công nghiệp vào khuôn viên chùa

22/12/2021 23:28

Ngày 22-12, Phòng cảnh sát môi trường (PC05) Công an Đồng Nai thông tin vừa phát hiện một tài xế đổ trộm khoảng 900 tấn rác thải công nghiệp chưa qua xử lý vào khuôn viên chùa. Hành vi này đã diễn ra gần 3 tháng qua.

Rác thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trộm ra môi trường trong khuôn viên chùa Pháp Thường. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, PC05 Đồng Nai phối hợp lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang ông Hoàng Ngọc Thạch (48 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) lái xe tải chở hơn 12,3 tấn chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ Công ty TNHH Advanced Multitech (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) đổ thải trái quy định tại khuôn viên chùa Pháp Thường, xã Phú Đông.

Bước đầu công an xác định thông qua hợp đồng vận chuyển chất thải rắn thông thường giữa Công ty TNHH MTV môi trường Đức Phát Tài với Công ty TNHH Advanced Multitech, ông Thạch được ông Trương Phúc Tân (40 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, chủ xe tải) chỉ đạo chở chất thải đến đổ tại khu vực trên.

Lực lượng chức năng Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường đổ trộm hàng trăm tấn chất thải công nghiệp – Ảnh: B.A

Ông Thạch đã cung cấp cho cơ quan chức năng sổ ghi chép, phiếu cân chất thải. Theo đó, từ ngày 24-2 đến nay, mỗi tuần 3 ngày, ông Thạch chở chất thải đến đổ tại chùa Pháp Thường. Ước tính, tài xế này đã chở hơn 90 chuyến với tổng trọng lượng khoảng 900 tấn.

Theo đại diện nhà chùa, trước đó có người đến đặt vấn đề đổ xà bần vào khuôn viên của chùa. Do nhà chùa đang cần đất, đá để san lấp mặt bằng nên đã chấp nhận. Song nhà chùa không biết xà bần đổ tại đây là chất thải công nghiệp.

PC05 Đồng Nai xác định đây là một loại chất thải công nghiệp thông thường. Đối tượng đã tiếp nhận, vận chuyển số lượng lớn chất thải công nghiệp đến san lấp, đổ thải trái pháp luật. Trên cơ sở đó, PC05 Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Anh

Bài mới
Đọc nhiều