+
Aa
-
like
comment

Bắt quả tang nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng trị giá gần 10 tỷ đồng, đem cho chồng “đầu tư tiền ảo”

17/09/2021 11:28

Về vụ lấy trộm 2.380 nhẫn vàng, ngày 17/9, thông tin từ Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ, lấy lời khai đối với Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) để điều tra hành vi trộm cắp lượng vàng khủng của Tiệm vàng Kim Hương.

Nghi phạm Lương Thị Nhung /// HOÀNG GIÁP
Nghi phạm Lương Thị Nhung.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của nghi can, tối 16.9, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân tiến hành khám xét căn nhà thuê của Lương Thị Nhung và gia đình đang ở tại P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài).

Sáng 17.9, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã thực hiện khám xét căn nhà thuê để ở của Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ  P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài), trong vụ nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 nhẫn vàng như đã đưa tin.

Khám xét nơi ở của nữ nhân viên tiệm vàng trong vụ lấy trộm 2.380 nhẫn vàng, lực lượng công an phát hiện có trên 80 nhẫn kim loại màu vàng và hơn 350 giấy biên nhận, cầm đồ trong thời gian từ cuối năm 2018 đến nay.

Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn - ảnh 1
Hơn 50 chiếc nhẫn kim loại màu vàng được tìm thấy tại nơi Nhung đang ở.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có trên 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, trên 30 nhẫn vàng thật; hơn 2.000 giấy in tem vàng cùng hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng trong tỉnh Bình Phước.

Các biên nhận, hợp đồng cầm đồ dao động khoảng từ 3 triệu đến gần 20 triệu đồng, thời gian từ khoảng cuối năm 2018 đến nay. Trong đó có giấy tờ chỉ mới được thực hiện giao dịch vào ngày 15.9, trước 1 ngày vụ trộm vàng bị phát hiện..

Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn - ảnh 2
Hơn 2.000 giấy in tem vàng được tìm thấy tại nơi Nhung đang ở cùng gia đình.

Trước đó như đã đưa, ngày 16.9, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) trình báo sự việc nghi bị nhân viên là Lương Thị Nhung lấy trộm với số lượng lớn vàng tại tiệm.

Tại cơ quan công an, Nhung đã khai nhận việc mình đã nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm và tuồn ra bên ngoài. Theo lời khai ban đầu, từ tháng 8.2020 đến 16.9.2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý. Mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc nhẫn, tổng cộng 2.380 nhẫn vàng 18K.

Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn - ảnh 3
Lương Thị Nhung cùng số giấy tờ liên quan đến cầm cố tài sản, hầu hết đều là các hợp đồng cầm cố vàng

Theo lời của Nhung, từ cuối năm 2018 đến nay Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng do Nhung quản lý. Theo thông tin riêng mà PV thu thập được, Lương Thị Nhung khai đã rất nhiều lần âm thầm lấy cắp nữ trang (chủ yếu là nhẫn vàng 18k, 24k) tại Tiệm vàng Kim Hương.

Sau khi lấy cắp nữ trang, Nhung mang về nhà đưa cho chồng là Đoàn Minh Phụng. Theo Nhung khai nhận bước đầu, do chồng đầu tư “tiền trên mạng” dù thấy việc đầu tư của chồng là không phù hợp nhưng “không dứt ra được” nên Nhung tiếp tục lấy cắp nữ trang trong thời gian dài để chồng mang đi bán lấy tiền đầu tư “tiền ảo”, hy vọng một ngày sẽ gỡ lại vốn…

Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn - ảnh 4
Hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm cố được tìm thấy

Cung cấp thông tin cho PV, đại diện Tiệm vàng Kim Hương cho biết: “Lương Thị Nhung làm việc tại Tiệm vàng Kim Hương đã gần 5 năm. Bình thường Nhung đàng hoàng lắm, gần 5 năm làm việc không nghỉ một ngày nào. Giờ đây, vụ việc vỡ lở, hóa ra việc Nhung không dám nghỉ là sợ người khác thay sẽ phát hiện hành vi gian dối của Nhung mà thôi”.

Theo đại diện Tiệm vàng Kim Hương: Số lượng nữ trang đưa vào kinh doanh hàng ngày rất lớn. Mỗi ngày, nhân viên bán hàng có nhiệm vụ thống kê số liệu hàng bán ra, hàng tồn… Nhung quản lý số hàng tồn kho.

Lợi dụng chức năng quản lý hàng tồn kho, cùng sự tin tưởng giữa các nhân viên, Nhung đã lấy cắp nữ trang trong diện tồn kho, rồi báo cáo số liệu không đúng sự thật cho nhân viên khác nhập liệu.

Cách đây 6 tháng, Tiệm vàng Kim Hương phát hiện sản phẩm mang nhãn hiệu của mình được bán trôi nổi ở nhiều tiệm vàng trong tỉnh và trong hệ thống của Kim Hương. Đối chiếu số liệu, phát hiện có sự thất thoát, nhưng không tìm được manh mối. Mới đây, mới phát hiện mất hàng tồn kho, mới truy ra được Lương Thị Nhung.

Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn - ảnh 5
Lực lượng công an kiểm tra các tang vật thu giữ

Khi bị phát hiện, Nhung chối quanh, chỉ thừa nhận “lấy giùm người ta”, để lấy tiền “đầu tư cái này, cái nọ”. Tuy nhiên, bị truy vấn, cuối cùng, Nhung thừa nhận đã lấy nữ trang về đưa cho chồng mang đi bán ở nhiều tiệm vàng trên khắp các địa phương ở tỉnh Bình Phước.

Theo đại diện Tiệm vàng Kim Hương, tính đến sáng 17/9, tổng số nữ trang vàng mà Lương Thị Nhung đã trộm cắp là 2.388 sản phẩm, tương đương 258,9 lượng. Tổng giá trị quy ra tiền khoảng gần 10 tỷ đồng. Số lượng nữ trang mà nhân viên này lấy cắp tương đương với một tiệm vàng cỡ nhỏ…

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhung, Công an phường Tân Bình và Công an TP.Đồng Xoài đã thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu liên quan đến vụ trộm cùng một số trang sức Nhung khai là vàng giả.

Hiện vụ nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 nhẫn vàng đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều