+
Aa
-
like
comment

Bất ngờ trong chiếc ôtô “tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19”

18/08/2021 19:03

Kiểm tra bên trong chiếc ôtô có ghi dòng chữ “xe tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19”, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,6kg ma túy.

Bất ngờ trong chiếc ôtô “tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19” - Ảnh 2.
3 đối tượng vận chuyển ma túy từ TP HCM đến Bạc Liêu để bán

Chiều 18-8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 đặt ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện phước Long, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch tiến hành dừng và kiểm tra một ôtô. Trong xe có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Duy (36 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM) Nguyễn Văn Nghị (34 tuổi; ngụ tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Mai (24 tuổi; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 4 bịch nylon chứa các khối tinh thể màu trắng và 77 viên nén màu hồng (tổng trọng lượng trên 1,6kg) nghi là ma túy, gần 45 triệu đồng, 2 sổ tay ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác.

3 đối tượng lợi dụng xe có đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch để đi từ TP HCM xuống Bạc Liêu bán ma túy.
Số ma túy lực lượng công an thu giữ trên phương tiện của 3 đối tượng

Qua làm việc với cơ quan công an, Duy khai nhận cùng với 2 người bạn là Nghị và Mai thuê xe đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch với giá 20 triệu đồng để di chuyển từ TP HCM xuống huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bán ma túy.

Phúc Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều