+
Aa
-
like
comment

Bất ngờ lời thách đố đặc biệt của đại gia Bình Dương – Dũng ‘lò vôi’

10/10/2021 07:06

Đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) nói lời thách đố “đặc biệt” về kinh doanh; Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt; Giá xăng dầu có thể sẽ tăng mạnh vào ngày mai, Trần Đình Long cùng với các câu chuyện kinh doanh của Đức Long Gia Lai.. là tâm điểm tuần qua.

Đại gia Huỳnh Uy Dũng nói về kinh doanh

Mới đây, trong 1 đoạn clip, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng lò vôi cho biết mình “không bao giờ cầm một đồng bạc mà người khác phải rơi nước mắt hết”. Đây là nguyên tắc từ khi mới bắt đầu kinh doanh và cũng là cá tính từ nhỏ của đại gia.

Trước đó, khi đền bù đất cho dân Dĩ An, Bình Dương, ông Dũng thẳng thắn tuyên bố, giá đất của bà con đáng giá 10 đồng, giá 20 đồng thì ông cũng sẵn sàng đền bù ít nhất 30-40 đồng. Bởi luôn trọng lợi ích của người khác nên ông chủ Đại Nam tự hào tuyên bố: “Đố ai tìm được một cái đơn người dân thưa kiện ông Dũng khi tôi đi đền bù”.

Ông Dũng còn có một quan điểm nữa vẫn luôn theo đuổi trong quá trình kinh doanh: “Mình thấy cái gì không vừa lòng thì mình đóng vai trò mình là họ, họ là mình để tìm 1 cái dung hòa làm sao cho thật tốt, không thể vừa ý người này và mất lòng người kia”.

Ông Huỳnh Uy Dũng

“Ngày mới bắt đầu kinh doanh, tôi tham vọng làm ra thật nhiều tiền. Khi có thật nhiều tiền rồi, bộ não của mình phải lên dây cót để chữ “dừng lại” xuất hiện đúng lúc. Ngày đang tung hoành trên thương trường, nguyên tắc quan trọng nhất của tôi là ai cũng có thể làm bạn với mình. Và tôi tuyệt đối không làm phương hại đến ai”, ông cho biết.

Ông cho rằng, kinh doanh khi dựa vào nền tảng của luật nhân quả thì con người sẽ nhẹ nhàng bước đi. Kiếm được một đồng nhưng tối về ngủ rất ngon hay kiếm cả đống tiền, tối ngủ có khi lại giật mình. Đồng tiền mình kiếm từ chỗ tạo phước đức hay gây tội lỗi, điều đó rất quan trọng.

Tỷ phú Trần Đình Long bất ngờ lọt top đầu thế giới

Reuters vừa công bố công bố Top 30 công ty thép vốn hóa lớn nhất thế giới, trong đó có một DN Việt Nam. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long đứng thứ 15 trong danh sách này với mức vốn hóa 11 tỷ USD, lớn hơn vốn hóa của Tập đoàn Thép hàng đầu Nhật Bản là JFE Holdings.

Trong năm 2021, cổ phiếu HPG nói riêng và ngành thép nói chung tăng mạnh nhờ có kết quả kinh doanh rất tốt. Trong quý II, HPG lãi hơn 9,7 n ghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 16,7 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 và cao hơn cả năm 2020. HPG là cỗ máy kiếm tiền bậc nhất trong nhóm VN30, vượt qua cả Vinhomes, với mỗi giây kiếm hơn 1 triệu đồng lợi nhuận cho cổ đông, hay tương đương 92 tỷ đồng mỗi ngày.

Lũy kế 9 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn. Tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tính tới hết 6/10, theo Forbes, ông Long có tài sản ròng 3,8 tỷ USD, xếp thứ 853 trên thế giới và là người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Công ty sách do con trai bầu Hiển làm chủ tịch huy động 750 tỷ

CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Habook HAB) sẽ chốt danh sách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000 : 5.015, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 5.015 cổ phiếu mới.

Habook dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu với giá phát hành là 75.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về nếu chào bán thành công dự kiến là 750 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 19/10/2021 đến 29/10/2021. Thời gian đăng ký đặt mua từ 19/10/2021 đến 3/11/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu HAB hầu như đóng băng thanh khoản từ cuối năm 2018 tới nay. Đến phiên 13/5/2021, thị giá bắt đầu tăng từ vùng giá 28.000 đồng/cổ phiếu lên mức 66.200 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên 21/5, khối lượng giao dịch chỉ 100 đơn vị/phiên.

Hiện Habook đang có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó T&T Group của bầu Hiển nắm giữ 28,55% vốn. Ông Đỗ Vinh Quang – con trai út của bầu Hiển hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty này.

Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thoái toàn bộ 37,6% vốn của Habook.

Lời thách đố đặc biệt của đại gia Dũng 'lò vôi'
Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển

Đức Long Gia Lai nói về dư nợ, nợ và việc thay đổi CEO

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố thông tin cho hay, trong ngày 30/9 vừa qua, doanh nghiệp này đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật công ty của ông Trần Cao Châu.

Theo đó, ông Châu xin từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 1/10. Trong đơn xin từ nhiệm, ông Châu cho biết lý do vì “công việc gia đình”. Hội đồng quản trị Đức Long Gia Lai đã đồng ý miễn nhiệm ông Trần Cao Châu khỏi các chức vụ nói trên.

Ông Nguyễn Tường Cọt được HĐQT để cử Tổng giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 1/10/2021. Ở tuổi 37, ông Nguyễn Tường Cọt là Tổng Giám đốc trẻ nhất trong các đời Tổng Giám đốc tiền nhiệm và cũng là người lãnh đạo gắn bó lâu năm nhất, trưởng thành cùng với sự phát triển của DLG, thăng trầm qua nhiều vị trí: Giám đốc xí nghiệp chế biến gỗ Đức Long Gia Lai, Giám đốc Công ty CP ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt nam (nay là Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông là một lãnh đạo trẻ năng động, nhạy bén dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh và chủ động quyết định mọi công việc theo thẩm quyền được giao.

Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt

Kết luận cuộc họp trực tuyến mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chiến lược vaccine; khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn…

Thủ tướng nhấn mạnh rằng việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quyết liệt chỉ đạo để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cả hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

“Thận trọng, không chủ quan nhưng phải làm, có bước đi, có lộ trình, trước hết thí điểm 1 tuần, sau đó sơ kết, cái gì tốt thì tiếp tục làm, không tốt thì dừng”, Thủ tướng nêu rõ.

Bộ GTVT tham khảo ý kiến các địa phương nhưng người quyết định phải là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ GTVT, đồng thời tăng cường kiểm tra, không để mỗi địa phương làm một kiểu.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để sót, để lọt các đối tượng được hưởng thụ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp các nền tảng, chia sẻ các dữ liệu để ứng dụng công nghệ thông tin thật hiệu quả.

“Dứt khoát trong tuần này phải làm thuận lợi nhất cho người dân. Việc này không nói lại nữa, nếu các đồng chí không làm được thì báo cáo lại Ban Chỉ đạo”, Thủ tướng quyết liệt.

Giá xăng dầu có thể sẽ tăng mạnh vào ngày mai

Theo dữ liệu Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tính đến ngày 4/10 như sau: xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 là 86,61 USD/thùng; xăng RON 95 là 88,20 USD/thùng…

Cả hai loại xăng đều tăng mạnh hơn so với chu kỳ trước. Trong đó xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có thời điểm tăng vọt lên gần 88 USD/thùng. Trong khi đó, xăng RON 95 tiến gần về mốc 90 USD/thùng.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội dự báo giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày 11/10 sẽ tăng theo xu hướng chung của thế giới.

Theo vị này, nếu nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn, mức tăng vẫn có thể rơi vào khoảng 700-800 đồng/lít xăng. Giá dầu có thể còn tăng cao hơn.

Mới đây nhất, hôm 25/9, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 573 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 548 đồng/lít. Các loại dầu cũng tăng giá, trong đó dầu diesel tăng 564 đồng/lít, dầu hỏa tăng 561 đồng/lít; dầu mazut tăng 628 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.716 đồng/lít; xăng RON 95 là 21.945 đồng/lít; dầu diesel 16.586 đồng/lít; dầu hỏa 15.643 đồng/lít, dầu mazut 16.580 đồng/kg.

Bảo Anh  

Bài mới
Đọc nhiều