+
Aa
-
like
comment

Bắt lô khẩu trang 145.000 chiếc không rõ nguồn gốc

11/02/2020 19:32

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 58 thùng khẩu trang. Chủ lô hàng cho biết đã thu gom tại nhiều đầu mối trên mạng, sau đó bán lại kiếm lời.

Chiều 11/2, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội kiểm tra ôtô biển kiểm soát 29C dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp với tổng số gần 145.000 chiếc. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phat hien 145.000 khau trang khong ro nguon goc hinh anh 1 82049558_289217728723642_748662436629839872_n.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc ôtô chở 58 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: H.D.

Chủ hàng là Chu Ngọc Tú (trú tại Lạng Sơn) khai số hàng được mua gom của nhiều đầu mối trên mạng, sau đó được bán lại với giá khoảng 360.000 đồng/hộp loại 50 chiếc. Tổng trị giá lô hàng hơn 1 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Kiều Đình Tuấn, Đội phó Đội QLTT số 1, xác nhận sự việc và cho biết lô hàng có nhiều loại khẩu trang với nhãn mác khác nhau, đơn vị đã tiến hành tạm giữ để làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Trong thời điểm cả nước dồn sức phòng dịch, chủ hàng lại thu gom lượng lớn khẩu trang, sau đó bán ra với giá quá cao. Chúng tôi sẽ tạm giữa lô hàng để điều tra làm rõ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm sau đó xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tuấn nói.

Theo một số luật sư, hành vi đầu cơ nâng giá bán khẩu trang giữa tâm bão dịch bệnh nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đến việc phòng ngừa dịch bệnh còn có thể bị xử lý hình sự về tội Đầu cơ, theo Điều 196 Bộ luật Hình sự với hình phạt từ phạt tiền 30 triệu hoặc phạt tù lên đến 15 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này có thể bị xử phạt từ 300 triệu đến 9 tỷ đồng.

Bài mới
Đọc nhiều