+
Aa
-
like
comment

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Hoài Nam - 12/09/2020 14:55

Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Ngấn – cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình – để điều tra về hành vi ‘tham ô tài sản’.

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình
Sở Tư pháp Thái Bình.

Trưa 12/9, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thái Bình vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngấn (Thư ký Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình) do liên quan tới sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với Lệnh bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bà Nguyễn Thị Ngấn để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan sai phạm của nữ cán bộ này.

Như vậy tính đến nay, riêng tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đã có tới 4 người bao gồm: giám đốc, phó giám đốc trung tâm và 2 cán bộ bị điều tra do có các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan tố tụng tại tỉnh Thái Bình trước đó cũng đã truy tố bị can Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), là giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Dự kiến vào ngày 18-9, tại TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Thái Bình cùng Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo trong vụ án này liên quan đến việc “hô biến” đấu giá đất từ trượt thành trúng xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều