+
Aa
-
like
comment

Bắt khẩn cấp nhóm lâm tặc chiếm rừng, hành hung cán bộ phường

Sơn Ca - 05/07/2021 16:53

Một nhóm lâm tặc lấn chiếm rừng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khi bị đoàn công tác của phường ngăn chặn thì hành hung cán bộ.

Bắt khẩn cấp lâm tặc chiếm rừng, hành hung cán bộ phường - Ảnh 1.
Nhóm lâm tặc (không đeo khẩu trang) tổ chức bao vây cán bộ phường ngăn chặn vụ phá rừng – Ảnh: L.Đ

Ngày 5-7, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp người tổ chức và hành hung ông Nguyễn Thành Luân, phó chủ tịch UBND phường 4 (TP Đà Lạt), khi xử lý vụ việc san gạt, lấn chiếm đất rừng tại lô b, khoảnh 4, tiểu khu 157A.

Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (43 tuổi, ngụ tại phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, củng cố hồ sơ để xử lý 2 ông Chế Quang Quý và Bùi Văn Tiến (cùng nhóm của ông Hoàng).

Theo Công an Đà Lạt, vụ việc xảy ra vào trưa 2.7, tại lô b, khoảnh 4, Tiểu khu 157A (P.4, TP.Đà Lạt). Thời điểm này, ông Nguyễn Thành Luân chủ trì đoàn kiểm tra tin báo của người dân về trường hợp san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực cạnh vườn của ông Chế Quan Quý (47 tuổi, ngụ P.4, Đà Lạt). Đoàn kiểm tra gồm lực lượng chức năng UBND P.4 phối hợp Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đến hiện trường vụ san ủi lấm chiếm đất rừng.

Tại đây, đoàn kiểm phát hiện ông Bùi Văn Tiến (35 tuổi, quê Hòa Bình), đang sử dụng máy cày san ủi, lấn chiếm 90 m2 đất lâm nghiệp trái phép nên yêu cầu dừng tác động, đưa phương tiện ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ông Tiến gọi điện cho ông Quý nên không chấp hành, bỏ đi nơi khác.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Cường (tài xế xe của UBND P.4) và ông Lê Văn Chung. Đồng thời cho khởi động phương tiện vi phạm di chuyển ra khỏi hiện trường đưa về tạm giữ theo biên bản đã lập.

Bắt khẩn cấp lâm tặc chiếm rừng, hành hung cán bộ phường - Ảnh 2.
Máy cày là tang vật trong vụ lấn chiếm đất rừng – Ảnh: L.Đ

Khi lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm rời khỏi hiện trường, bất ngờ Nguyễn Ngọc Hoàng (người thuê đất của ông Quý) xuất hiện, trên tay cầm tuýp sắt dài khoảng 1 m cản trở, ngăn chặn, có hành vi xúc phạm các thành viên đoàn kiểm tra, đồng thời đe dọa, hành hung các thành viên trong đoàn.

Khi thấy ông Cường dùng điện thoại di động quay lại sự việc, Hoàng dùng tay gạt điện thoại trên tay ông Cường rơi xuống đất và bể màn hình.

Lúc này, ông Nguyễn Thành Luân đến ngăn cản, ôm phía sau ông Hoàng thì Hoàng dùng tay trái đấm vào mặt ông Luân. Hoàng tiếp tục rượt đuổi anh Bùi Bá Phúc (29 tuổi), cán bộ địa chính P.4. Chưa dừng lại, Hoàng còn chửi bới, ngăn cản đoàn kiểm tra không cho tạm giữ máy cày.

Ông Hoàng và ông Quý tại cơ quan công an (thứ nhất và thứ hai, từ phải qua)

Khi công an TP.Đà Lạt triệu tập Hoàng đến làm việc, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lãnh đạo Công TP.Đà Lạt cho biết hành vi của Hoàng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do đó, Công an Đà Lạt đã ký lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của Hoàng. Riêng đối với Chế Quan Quý và Bùi Văn Tiến, Công an TP. Đà Lạt cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý sau.

Sơn Ca

Bài mới
Đọc nhiều