+
Aa
-
like
comment

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm thủng bụng linh mục, mua xăng đốt nhà thờ An Khê

Sơn Ca - 23/04/2021 09:24

Sau khi vô cớ vác dao đuổi chém, đâm trọng thương linh mục nhà thờ Giáo Xứ An Khê, nghi can tiếp tục đi mua xăng, quay lại đổ vào cửa chính nhà thờ rồi châm lửa đốt. Nghi phạm Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) đã bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Nhà thờ giáo xứ An Khê – Ảnh: H.C.Đ.

Sáng 23-4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, chủ tịch thị xã An Khê (Gia Lai), xác nhận tối 22-4, lực lượng công an thị xã đã bắt giữ nghi phạm Trần Trọng Ca (30 tuổi, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về việc cố ý gây thương tích cho một linh mục và đốt nhà thờ giáo xứ An Khê.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Ca đi xe ô tô bán tải BKS 77C-034.30 vào Nhà thờ giáo xứ An Khê. Ca cầm theo một chiếc rựa, 2 con dao xông vào bãi giữ xe của nhà thờ rồi chém vào 2 xe ô tô, gây vỡ kính.

Sau đó, Ca đi vào khu vực nhà ở của nhà thờ đuổi chém linh mục Trần Văn Truyền (SN 1951) và anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, trú tổ 8, phường An Phú) là người bán nước trong nhà thờ.

Linh mục Truyền và anh Tùng bỏ chạy được 50 mét thì Ca đuổi kịp, đâm vào bụng làm 2 người này bị thương.

Sau khi gây án, nghi can lái xe đi mua xăng khoảng 18 lit rồi quay lại tưới xăng vào cửa chính nhà thờ châm lửa đốt. Sau đó mới lên xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Chưa dừng lại, khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, nghi can Ca tiếp tục lái xe vận tải tông thẳng vào cổng nhà thờ An Sơn ở thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đắk Pơ. Sau đó, đốt hai chai xăng loại hai lít ném thẳng vào cửa gỗ nhà thờ này nhằm mục đích gây hỏa hoạn.

Cửa nhà thờ bị đốt cháy phía trước, khói ám lên trên tường. (Hình: Phương Nam/Dân Việt)
Trước cửa nhà thờ An Sơn bị nghi can Trần Trọng Ca đổ xăng đốt. (Hình: Người Lao Động)

Lúc này, người trong nhà thờ phát giác nên báo công an. Nhận được tin báo, Công An thị xã An Khê đã đưa người đến hiện trường cùng người dân dập tắt lửa nên cửa nhà thờ chỉ bị cháy xém. Ngay sau đó, giới hữu trách đã bắt giữ nghi can Trần Trọng Ca ngay tại nhà riêng, thu giữ các tang vật gây án.

Tin cho biết hồi năm 2018, nghi can Ca từng điều trị bệnh “rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm,” tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bình Định. Hiện, giới hữu trách đang cho giám định sức khỏe nghi can để có biện pháp “xử lý thích đáng.”

Sơn Ca

Bài mới
Đọc nhiều