+
Aa
-
like
comment

Bắt giữ kẻ đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn

Hồng Anh - 04/03/2020 18:05

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ngày 4-3 đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (41 tuổi, trú xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), là đối tượng đã trực tiếp đốt pháo tại đám cưới, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 4-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết liên quan đến vụ liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới diễn ra tại địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn), đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Người đàn ông rải cuộn pháo ra vỉa hè, trước ngôi nhà tổ chức đám cưới

Theo đó, sau quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò của một số đối tượng trong vụ đốt pháo ăn mừng đám cưới. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Trần Văn Khang, người trực tiếp đốt pháo trong đám cưới này.

Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan khác trong vụ việc.

Trao đổi với PV, chỉ huy công an huyện này cho hay cơ quan chức năng xác định ông Khang liên quan vụ đốt pháo nổ tưng bừng trong đám cưới ở khối 13 cùng xã. Ngoài ra, một nghi phạm khác quê Lào Cai đang bị truy bắt.

“Tài liệu điều tra chưa xác định chủ nhà có liên quan vụ việc”, vị này nói và cho biết cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự, truy nguồn gốc số pháo để điều tra.

Bắt kẻ đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn - Ảnh 1.
Đối tượng Trần Văn Khang tại cơ quan công an

Đám cưới nói trên được một tài khoản Facebook đăng tải vào ngày 2/3. Video, hình ảnh cho thấy một người đàn ông rải cuộn pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà có tiệc mừng.

Ngoài ra, dọc lối vào đám hỷ còn treo từng dây pháo dài. Khi pháo nổ sát đường quốc lộ, người dân và khách khứa đứng xung quanh xem, quay clip. Khói từ pháo bốc lên trắng xóa.

Sau khi nhận tin, Công an huyện Sóc Sơn cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã cử cán bộ xác minh, triệu tập một số người để điều tra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đốt pháo nằm ven quốc lộ 3.

Chia sẻ với PV, ông N. (chủ ngôi nhà ở Khối 13, nơi pháo nổ trong đám cưới), cho biết hôm đó, ông bận tổ chức công việc cho con trai nên không nắm được lượng khách đến dự.

“Tôi đã quán triệt từ trước, không được làm những việc như thế”, ông N. nói và cho hay bản thân có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo nhưng ông không rõ ai đốt.

Chủ nhà cũng thừa nhận sau khi vụ đốt pháo diễn ra, Công an huyện Sóc Sơn và lực lượng chức năng xã Phù Lỗ đã đến làm việc.

Theo phóng viên ghi nhận, ngôi nhà cao tầng nơi xảy ra vụ đốt pháo nổ cách Đồn công an Phù Lỗ (Công an huyện Sóc Sơn) hơn 100 m.

Chiều 4/3, UBND Hà Nội có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về vụ việc nêu trên. Ông Chung nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406 năm 1994 của Thủ tướng về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Ông yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hà Nội cũng giao công an thành phố đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót cá nhân vi phạm.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Hà Nội trước ngày 15/3 và trả lời báo chí theo quy định.

Bài mới
Đọc nhiều