+
Aa
-
like
comment

Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Bích Ngân - 17/07/2024 11:36

Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cựu Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09, đã bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sự kiện này liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Hồng bị cáo buộc sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.

4 bị can (từ trái qua): Trần Ngọc Thuận; Nguyễn Thị Hồng; Võ Sỹ Lực và Trần Thoại.

Cụ thể, Bà Nguyễn Thị Hồng, năm nay 69 tuổi, đã từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM vào năm 2006 và nghỉ hưu sau 9 năm tại vị.

Trước đó ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều cá nhân liên quan. Trong số đó có ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Ông Võ Sỹ Lực, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam, và ông Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tổng cộng đã có 16 người liên quan đến vụ án bị khởi tố. Vào ngày 23/5, ông Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và ông Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đã bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đã bị bắt về tội nhận hối lộ. Ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, và ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, cũng bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những bị can khác bao gồm ông Phạm Văn Thành, cựu Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Nguyễn Thị Gái, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; ông Nguyễn Công Tài, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bà Rịa; ông Nguyễn Trọng Cảnh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa; bà Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; và ông Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Châu, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Đồng Nai, được tại ngoại.

Bộ Công an cáo buộc bà Nguyễn Thị Hồng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ngày 17/7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với ông Trần Ngọc Thuận về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Võ Sỹ Lực và ông Trần Thoại cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Ngày 15/7, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều