+
Aa
-
like
comment

Bắt được ‘sát thủ’ dùng súng giảm thanh bắn hạ ‘đại ca’ Hải Phòng

Hồng Anh - 22/06/2020 11:03

Sáng 22.6, Công an TP.Hải Phòng đã dẫn giải hung thủ dùng súng bắn trọng thương người đang ngồi trong quán trà cúc ra dựng lại hiện trường.

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, sáng 21.6, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Vũ Quốc Long (49 tuổi, ngụ P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng), nghi phạm bắn trọng thương ông Tô Thắng Lợi ở quán trà hoa cúc số 15 – 17 Phan Bội Châu (P.Quang Trung, TP.Hải Phòng) hôm  14.6.

Nghi phạm Vũ Quốc Long bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Vũ Quốc Long mô phỏng lại cảnh bắn ông Tô Thắng Lợi /// Ảnh H.H
Vũ Quốc Long mô phỏng lại cảnh bắn ông Tô Thắng Lợi

Để đảm bảo trật tự, lực lượng công an đặt hàng rào phong tỏa khu vực. Tại đây, nghi phạm Long đã thực hiện lại hành vi ngồi trên ôtô chĩa nòng súng ra ngoài bắn ông Lợi.

Theo một nguồn tin, loại súng mà nghi phạm dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế có giảm thanh, nòng dài. Nghi phạm ngồi trên ôtô gắn biển số giả.

Sáng nay, 22.6, Công an TP.Hải Phòng đã dẫn giải Long ra dựng lại hiện trường. Theo đó, Long đã điều khiển xe ô tô hyundai i10 lắp biển số giả đến quán trà cúc số 15 – 17 Phan Bội Châu. Khi thấy ông Lợi ngồi uống nước trong quán, Long ngồi trong xe, dùng súng có ống ngắm bắn trúng má ông Lợi, rồi bỏ đi. Thời điểm đó, trong quán có nhiều người đang ngồi uống nước.

Ông Lợi sau đó được đưa đến Bệnh viện 108 (TP.Hà Nội) cấp cứu. Rất may, viên đạn Long bắn ông Lợi không trúng chỗ hiểm. Hiện sức khỏe ông Lợi đã ổn định.

Đã bắt được hung thủ bắn 'đại ca' đất cảng Hải Phòng trọng thương giữa ban ngày - ảnh 1
Long lắp biển số giả để đi bắn ông Lợi

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an TP.Hải Phòng đã điều tra và xác định Long là nghi can chính. Sau nhiều ngày truy bắt, lực lượng thuộc Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Long.

Theo tìm hiểu của PV, ông Tô Thắng Lợi là một nhân vật có số má trong giới “giang hồ đất cảng”. Ông Lợi đã nhiều lần bị bắn. Năm 2008, ông Lợi còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật.

Bài mới
Đọc nhiều