+
Aa
-
like
comment

Bắt đầu cuộc Xuân vận… nhích từng chút một

18/01/2020 18:28

Xe cộ ken đặc trên đường, trên cầu… tại khu vực bến xe miền Đông, biến xe miền Tây, đường vào sân bay Tân Sơn Nhất khi người dân đồng loạt về quê ăn tết, chơi tết chiều 24 tết. Nhiều vụ va quẹt đã xảy ra… 

Chiều 18-1 (24 tháng Chạp), nhiều người ở TP.HCM bắt đầu hành trình về quê nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khiến nhiều tuyến đường dẫn vào bến xe, sân bay bị ùn ứ.

Tại khu vực bến xe Miền Đông, từ 15h dòng xe bắt đầu di chuyển chậm hướng từ quận Thủ Đức vào khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, phần lớn là các xe khách từ các tỉnh miền Đông đổ về bến xe để đón khách.

Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 1.
Xe cộ đông đúc tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ

Ngoài các xe khách, lượng người đi xe máy vào bến xe cũng tăng đột biến, người dân “tay xách nách mang” với lỉnh kỉnh đồ đạc.

Tại nút giao thông An Phú, quận 2, các ngả đường cũng trở nên quá tải, dòng xe nối đuôi nhau thành hàng dài từ đường dẫn cao tốc Long Thành – Dầu Giây ra đường Mai Chí Thọ.

Hướng ngược lại, từ Mai Chí Thọ đi cao tốc, mật độ xe lưu thông ít nên thông thoáng hơn.

“Từ đường Đỗ Xuân Hợp chạy về phía giao lộ An Phú kẹt cứng, nhất là làn đường dành cho xe lớn, các xe phải nhích từng chút một. Xe những ngày này quá đông nên đành chấp nhận thôi”, anh Hiếu, tài xế xe khách, tỏ vẻ chấp nhận hoàn cảnh.

Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 2.
Từ đầu chiều 18-1, lưu lượng xe cộ vào bến xe Miền Đông đã rất đông

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy – phó giám đốc Bến xe Miền Đông – trong ngày 18-1, lượng khách đổ về bến xe tăng vọt so với trước đó vì là ngày đầu người lao động bắt đầu nghỉ tết. Dự kiến trong ngày 18-1 sẽ có khoảng 1.500 xe xuất bến chở hơn 40.000 lượt khách đi lại.

Từ 15h30 – 20h, số khách thông qua bến sẽ càng đông hơn. Do đó, hiện bến đang tăng cường lực lượng bảo vệ, phối hợp các đơn vị công an tuần tra, kiểm soát trong bến để đảm bảo an ninh trật tự, xe cộ xuất bến đúng giờ.

Bên ngoài bến, các lực lượng phối hợp cùng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, phân luồng giao thông không để xảy ra tắc nghẽn giao thông quanh bến.

Tại bến xe Miền Tây, trong ngày 18-1 lượng khách cũng gia tăng mạnh, chủ yếu các tuyến từ TP.HCM đi Cần Thơ, Bến Tre… Dự kiến trong ngày, bến xe phục vụ hơn 42.000 khách với hơn 1.500 xe xuất bến.

Khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất như đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, dòng xe cũng đông đúc di chuyển chậm, do đường hẹp nhiều xe chen lấn nên đã xảy ra một số vụ va quẹt.

Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 3.
Xe cộ ken đặc trên cầu Bình Triệu chiều 18-1
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 4.
Một phụ nữ té ngã tại khu vực đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 5.
Xe cộ đâm ngang, đâm dọc tại đường Đinh Bộ Lĩnh
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 6.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 7.
Nhiều người đi xe máy leo lề để vượt qua khu vực kẹt xe
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 8.
Một gia đình với hành lý lỉnh kỉnh chạy vào bến xe Miền Đông
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 9.
Người dân xách đồ đạc đi bộ vào bến xe Miền Đông
Bắt đầu cuộc Xuân vận... nhích từng chút một - Ảnh 11.
Nút giao An Phú, quận 2 đông nghẹt xe cộ

Lê Phan/ TTO

Bài mới
Đọc nhiều