+
Aa
-
like
comment

Bất chấp bão lớn, tàu Hải quân Vùng 4 vẫn ra khơi

29/10/2020 17:04

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc Phòng, Tư lệnh Vùng 4, Hải Quân đã cho 2 tàu lớn xuất kích. Mặc dù cơn bão số 9 bủa vây, 2 con tàu vẫn xông ra biển khơi để tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định mất tích chiều qua khi đang trên trên đường đi tránh bão. Ai chẳng biết là đang bão lớn, nhưng mệnh lệnh từ trái tim, nhân dân gặp nạn, người lính sẵn sàng xông trân, bất chấp hiểm nguy.

 

Được biết, 2 tàu hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh được điều làm nhiệm vụ lần này là loại tàu lớn, chịu đựng sức gió cấp 14 -15.

Rất đáng mừng, tàu KN467 đã tìm thấy và đưa toàn bộ 14 ngư dân, tàu BĐ 98658TS lên tàu kiểm ngư an toàn. Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích, lúc 9 giờ, ngày 29/10 tại Sở Chỉ huy phía trước, Quân chủng Hải quân, tiếp tục điều tàu KN 463, thuộc Chi đội Kiểm ngư Số 4 ra khu vực 2 tàu cá khác gặp nạn, tìm kiếm tàu và ngư dân gặp nạn trên biển.

Trong sáng nay, Sở Chỉ huy phía trước, Quân chủng Hải quân cũng tiếp tục điều 2 tàu kiểm ngư Việt Nam tham gia cứu nạn: Lúc 6 giờ 30 phút, Tàu KN 461 xuất phát từ Cam Ranh, Khánh Hòa, hướng tới khu vực BĐ 96388TS gặp nạn sẽ liên hệ với Tàu KN 473, phối hợp tìm kiếm ngư dân Tàu BĐ 96388TS mất tích. Lúc 1 giờ sáng 29-10, Tàu KN 490 đã đến vị trí tàu cá KN 97469TS bị chìm và đang tìm kiếm ngư dân.

 

Hồi 0h ngày 29-10 tại Sở Chỉ huy phía trước, Vùng 4 Hải quân đã nhận được tin báo, biên đội tàu cứu nạn của Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam là Tàu KN473 và Tàu KN467 đã tiếp cận được với Tàu BĐ 98658TS gặp nạn trên biển tại tọa độ 13 độ 07’ Bắc, 112 độ 29’ Đông, cách mũi Đại Lãnh 180 hải lý, Tàu đang di chuyển hướng 270 độ, vận tốc 2 hải lý/ giờ. Hiện tại tàu và 14 thuyền viên đều đảm bảo an toàn, tình trạng sức khỏe tốt và vui mừng khi nhìn thấy tàu cứu nạn…

Biên đội tàu đã chuẩn bị dây, tăng cường áo phao, siết chặt công tác đảm bảo an toàn. Tàu KN467 đã đưa toàn bộ ngư dân Tàu BĐ 98658TS lên tàu an toàn, hỗ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo ăn uống cho các thuyền viên. Tàu KN467 đã bắt đầu lai dắt BĐ 98658TS trở về đất liền.

Hai tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 lao động và BĐ 97469 với 14 lao động đang trên đường tránh trú bão số 9, bị chìm cách Nha Trang từ 135-170 hải lý. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với các ngư dân trên hai tàu này.

Theo kế hoạch, Tàu KN 473 sẽ đón 2 đến 3 thuyền viên có kinh nghiệm, tiếp tục tìm kiếm 2 tàu còn lại; Cùng với 2 tàu hải quân, thì Tàu KN 490 xuất phát trưa ngày 28-10, cũng đến khu vực tìm kiếm 2 tàu gặp nạn còn lại. Lúc 1 giờ sáng 29-10 đã đến vị trí tàu cá KN 97469TS bị chìm và đang tìm kiếm ngư dân.

Theo thuyền trưởng Tàu kiểm ngư KN490 Lê Văn Chung, hiện nay tình hình thời tiết khu vực ngư dân gặp nạn xấu: Sóng biển cao 4-5m, trời mù, tầm nhìn xa hạn chế. Tàu Kiểm ngư KN490 đang tính toán, phương án tìm kiếm khả thi nhất tiếp cận khu vực tàu cá để tiến hành cứu nạn ngư dân gặp nạn trong thời gian ngắn nhất.

“Hiện Tàu 490 vẫn đang phối hợp chặt chẽ, giữ vững thông tin liên lạc với các tàu trong Chi đội Kiểm ngư 4 và Tàu Kiểm ngư 473, Tàu Kiểm ngư 467 và các lực lượng hải quân để trao đổi thông tin, phối hợp hiệp đồng trong quá trình tìm kiếm ngư dân”, Thuyền trưởng Tàu Kiểm ngư KN490 Lê Văn Chung cho biết.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều