+
Aa
-
like
comment

Báo Trung Quốc: Sự xuất hiện của 2 tàu sân bay Mỹ tại khu vực Biển Đông khiến họ “thêm vui”

08/01/2020 12:34

Trước những động thái quân sự gia tăng căng thẳng của Trung Quốc trên biển Đông, Mỹ đã điều hai tàu sân bay USS Reagan và USS Nimitz tới Biển Đông.

Mỹ điều tàu sân bay đến biển Đông tập trận.

Được biết, hải quân Mỹ sẽ điều hai tàu sân bay và nhiều tàu chiến tới Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong những năm gần đây tại Biển Đông của họ. Hai tàu sân bay Mỹ đang tập trận ở khu vực Biển Đông từ hôm thứ 4/7, trong khi Trung Quốc cũng thực hiện cuộc tập trận quân sự ở gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo Thời báo Hoàn cầu, giới quân sự Trung Quốc cho rằng họ có thể phá hủy các tàu sân bay bất cứ lúc nào bằng các tên lửa của Bắc Kinh. Tờ báo này viết cảnh báo: “Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), và bất kỳ tàu sân bay nào của Mỹ trong khu vực chỉ làm PLA “thêm vui”. PLA có nhiều lựa chọn để chống các hàng không mẫu hạm như tên lửa sát thủ tàu sân bay như DF-21D và DF-26″.

Hai tàu sây bay của Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang hoạt động và tập trận ở Biển Đông “để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Hơn nữa, Chuẩn đô đốc George M. Wikoff nói với tờ Wall Street Journal rằng: “Sự hiện diện của hai tàu sân bay không nhằm phản ứng với bất cứ một sự kiện chính trị hay thế giới nào. Năng lực tiến bộ là một trong rất nhiều cách để hải quân Mỹ ủng hộ an ninh, ổn định và thịnh vượng trên toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Thực tế, Mỹ cũng đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng châu Á, nhằm độc chiếm khai thác trữ lượng dầu khí rộng lớn ở Biển Đông. Lần này, cuộc diễn tập của Hải quân Mỹ đối trọng với cuộc tập trận của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa còn khẳng định biển Đông không phải là “ao nhà” của Trung Quốc. Trung Quốc không thể áp đặt vùng cấm trên biển, ngăn cản Trung Quốc áp đặt phòg nhận diện trên bầu trời.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Milius trong một sự kiện phối hợp với các tàu của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Hải quân Mỹ từ lâu đã thực hiện các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực Biển Đông. Vào tháng trước, Hoa Kỳ đã điều ba tàu sân bay đến khu vực này khiến Trung Quốc lo lắng. Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã lên kế hoạch cho cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 1/7, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh vệ tinh mà Benar News thu thập được cho thấy một tàu trực thăng đổ bộ Type 071 ở cảng Phú Lâm vào ngày 27/6, cùng ba tàu nhỏ. Tàu Type 071 xuất hiện, nghĩa là chuẩn bị cho các tập trận đổ bộ cùng với sự hiện diện của ba tàu nhỏ hơn có thể là các tàu quét mìn phục vụ cho hải quân Trung Quốc. Và Phú Lâm là đảo chiếm đóng lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố là “trung tâm hành chính” ở Hoàng Sa. Đây là điểm dừng chân thường xuyên của Hải quân Trung Quốc (PLAN) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG).

Trước tất cả những động thái trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định rằng: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông”.

Theo FB Giải mật

*Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều