+
Aa
-
like
comment

Báo Trung Quốc chỉ đích danh Việt Nam để chê bai

30/12/2020 10:55

Vào ngày 21 vừa qua, một tờ báo Trung Quốc đã đăng một bài thảo luận về việc các quốc gia thuộc văn hóa Á Đông đã từ bỏ Hán Tự. Trong đó chỉ đích danh Việt Nam và Hàn Quốc.

Bài báo chê bai Việt Nam

Bài báo nói rằng việc “Hàn Quốc và Việt Nam xóa bỏ chữ Hán đã cản trở sự kế thừa văn hoá của chính họ”. Vì rất nhiều thứ cổ xưa của cả Việt Nam và Hàn Quốc đều được ghi chép lại bằng chữ Hán. Khi chữ Hán bị xóa bỏ hoàn toàn, giới trẻ không thể đọc và viết nó, 2 quốc gia này có nguy cơ “không hiểu hết lịch sử của chính nước mình”.

Ngược lại bài báo ca ngợi Nhật Bản, “Nhật Bản giữ chữ Hán là rất thông minh”. Vì nhờ đó Nhật Bản vẫn giữ được văn hóa và phong tục mà họ học được từ Trung Quốc cổ đại, đồng thời kế thừa và phát triển các nhiều thứ. Thậm chí ở một số lĩnh vực, ví dụ trà đạo, Nhật Bản còn “Trung Hoa” hơn cả chính Trung Quốc.

Bài viết nhận được sự đồng tình của độc giả Trung Quốc và họ cho rằng giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc đã mất hết gốc lịch sử (?)

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Chiến Nguyễn

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều