+
Aa
-
like
comment

Báo Trung Quốc nhận định Việt Nam đang trở thành “Con rồng Châu Á”

Bảo Trâm - 15/06/2021 07:11

Trang Baidu của Trung Quốc vừa có bài viết về Việt Nam với tiêu đề: “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực, Việt Nam sắp vươn lên hoàn toàn?” cùng với lời nhận định Việt Nam sẽ vượt qua “4 con hổ” hiện nay để trở thành con Rồng Châu Á.

Trong bài viết, tác giả đã gửi đến các thông tin về sự kiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU chính thức có hiệu lực, theo đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang liên minh châu Âu sẽ được hưởng lợi rất lớn.

Ngay sau đó, EU sẽ ngay lập tức xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 85,6% hàng hóa của Việt Nam, và tỉ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên 99% trong 10 năm tới.

Theo bài viết thì đây là cơ hội lớn để Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường tiêu dùng 500 triệu dân của liên minh Châu Âu, giúp Việt Nam tăng mạnh khả năng cạnh tranh, từng bước chiếm lĩnh thị phần của các của các nhà xuất khẩu khác vào EU như Trung Quốc hay Thái Lan, và sẽ là cơ hội lớn cho kinh tế Việt Nam hóa rồng.

Việt Nam hiện là thành viên của rất nhiều Hiệp định thương mại tự do có ảnh hưởng lớn trên thế giới

Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam duy trì trên 7%, trở thành một trong những nước mới nổi phát triển nhanh nhất và ổn định nhất, bài viết đưa ra nhận định.

Năm 1990, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ là 96 đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, GDP bình quân đầu người của Malaysia gấp 25 lần Việt Nam và Philippines gấp 8 lần Việt Nam. GDP của Nhật Bản trong 40 năm từ 1950 đến 1990 đã tăng 280 lần , và từ 1990 đến 2016 trong 26 năm, nó chỉ tăng 30% (gọi là 30 mất mát), GDP của Hàn Quốc trong 40 năm từ 1956 đến 1996 đã tăng 420 lần, tiếp tục tăng 2,36 lần trong 20 năm từ 1996 đến 2016 và hơn một nghìn lần trong 60 năm . Trung Quốc đã tăng 240 lần 70 lần từ năm 1978 đến năm 2018 . Hãy cùng nhìn lại xem Việt Nam có thể tăng bao nhiêu lần trong vòng 40 năm kể từ năm 1990?

Đến năm 2015, khoảng cách giữa Việt Nam và các quốc gia kể trên đã được thu hẹp đáng kể. GDP bình quân đầu người của Malaysia chỉ gấp 4,6 lần Việt Nam và Philippines chỉ bằng 1,4 lần Việt Nam.

Năm 2019, GDP của Việt Nam lại bứt phá 7 lần nữa, đạt 7,02%. Tăng trưởng kinh tế đã vượt qua Trung Quốc và Ấn Độ, và Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai ở châu Á.

Trong thời đại toàn cầu hóa đang trỗi dậy, Việt Nam tiếp tục mở cửa với thế giới bên ngoài và tích cực hội nhập vào trật tự quốc tế. Việt Nam đã và đang tận dụng triệt để thời kỳ đặc biệt của quan hệ Trung-Mỹ và cả việc vươn ra quốc tế, ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại nhằm thu được lợi tức lan tỏa của quá trình chuyển giao công nghiệp toàn cầu, chứng minh cho thế giới thấy triển vọng cải cách, mở cửa, và phát triển nhanh chóng của mình.

Với những gì mà Việt Nam đã làm, đã cố gắng và gặt hái được những thành công nhất định thì ngày Việt Nam vượt qua những chú hổ châu Á (Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia) chỉ còn trong phút chốc“, bài viết nhận định.

Bảo Trâm (Theo Baidu)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều