+
Aa
-
like
comment

Bão số 13 thần tốc, di chuyển 25 km/giờ: Phó Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

05/11/2025 15:21

Bão số 13 (tên quốc tế: Kalmaegi) đang tiến rất nhanh vào đất liền, mang theo sức gió giật cấp 17 và lượng mưa có thể lên tới 600 mm. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ để các địa phương miền Trung “chạy đua với thời gian”, trước khi cơn bão được đánh giá là bất thường, mạnh và di chuyển nhanh nhất trong tháng 11 này đổ bộ.

Lãnh đạo một số địa phương miền Trung báo cáo về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão số 13.

Tình huống khẩn cấp: Bão mạnh, mưa lớn, nguy cơ chồng thiên tai

Sáng 5-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung để triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 13.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến sáng 6-11, tâm bão sẽ cách bờ biển khoảng 550 km, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Dự kiến tối 6-11 đến rạng sáng 7-11, bão đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gây mưa đặc biệt lớn:

Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk: 300–500 mm, cục bộ 600 mm;

Từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa: 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Điều đáng lo ngại là nhiều tỉnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài, hồ chứa đầy nước, nền đất ngậm no, nguy cơ sạt lở cao. Nếu bão số 13 tiếp tục mạnh lên, hậu quả có thể vượt ngoài dự đoán.

Cuộc chạy đua nước rút: “Vừa khắc phục lũ, vừa chống bão”. Các địa phương đang trong tình trạng “vừa khắc phục – vừa ứng phó”.

Tại Quảng Trị, dù mưa đã ngớt, nhưng vẫn còn hơn 25.000 người bị chia cắt. Hàng chục tuyến đường giao thông hư hỏng. Chính quyền đã cấm tàu ra khơi, sơ tán dân vùng nguy cơ và chuẩn bị hơn 300 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại.

Thừa Thiên Huế vẫn đang ngập tại 18 xã, hơn 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Các hồ chứa như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đang được điều tiết để giảm áp lực đón lũ.

Tại Đà Nẵng, tình trạng ngập cục bộ, nguy cơ sạt lở cao ở vùng núi phía Tây; toàn bộ 81 tàu cá đã được liên lạc, đưa về nơi an toàn.

Quảng Ngãi lên kế hoạch di dời hơn 38.000 hộ dân, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ đập và cấm tàu ra khơi. Một tàu bị hỏng máy trên biển đã được lai dắt an toàn.

Phó Thủ tướng cảnh báo: “Phải coi đây là tình huống khẩn cấp cao nhất”. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường, hình thành nhanh, mạnh và di chuyển với tốc độ lên tới 25 km/h. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa kịp khắc phục hậu quả mưa lũ, hồ đập đầy nước, nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao. Phải đặt công tác phòng chống bão số 13 trong tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn.”

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ lớn.

-Cấm tuyệt đối tàu bè ra khơi sau 17 giờ ngày 6-11.

-Hoàn thành di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 19 giờ ngày 6-11.

-Bộ NN&MT và Bộ Công Thương phải kiểm tra an toàn hồ chứa, chủ động xả lũ sớm để tạo dung tích đón nước.

-Các Quân khu 4, 5 huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu tại chỗ, tránh bị chia cắt khi bão đến.

-Đảm bảo thông tin liên lạc, đặc biệt là điện thoại vệ tinh ở các khu vực xung yếu.

Bão số 13 đến khi miền Trung vẫn chưa kịp nghỉ sau những ngày ngập lụt kéo dài, cảnh báo về tác động kép của biến đổi khí hậu – khi thiên tai ngày càng xuất hiện dày hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn.

Mỗi người dân cần: Theo dõi sát thông tin dự báo; Không ra khơi, không ở lại khu vực nguy hiểm; Sẵn sàng sơ tán khi có lệnh; Giữ liên lạc và hỗ trợ mọi người xung quanh.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều