+
Aa
-
like
comment

Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại Thừa Thiên – Huế

Thành Nhân - 15/11/2020 11:33

Cơn bão số 13 đã quét qua địa bàn Thừa Thiên – Huế làm cây xanh gãy đổ, nhà dân, trường học tốc mái…

Cây xà cừ ngay chân cầu Phú Xuân, đường Lê Duẩn bị bật gốc /// ảnh BNL
Cây xà cừ ngay chân cầu Phú Xuân, đường Lê Duẩn bị bật gốc

Cơn bão số 13 đã quét qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vào khoảng 1 giờ và “quần thảo” đến hơn 4 giờ sáng nay (15.11). Gió lớn tại Huế kéo dài từ 0 giờ (ngày 15.11) đến 4 giờ cùng ngày với sức gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Bão số 13 gây mưa lớn khắp miền Trung, gió giật mạnh cấp 12

Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 1
Số liệu gió tại các trạm trong cơn bão số 13 tại Huế

Suốt một đêm trắng người dân Thừa Thiên – Huế đã không ngủ để theo dõi bão. Gió bắt đầu mạnh lên từ khoảng 1 giờ sáng và liên tục “quần thảo” cho đến hơn 4 giờ sáng thì gió giảm dần và đến sáng sớm nay, cơn bão đã suy yếu còn cấp 8, cấp 9, đi theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại TP.Huế, cây xanh tiếp tục gãy đổ, nhiều nhà dân, bảng hiệu, trường học bị tốc mái.

Tuyến bờ biển, có nhiều thiệt hại hơn khu vực miền núi. Tại thị trấn Thuận An, Phú Thuận, Phú Diên, Phong Hải…bão số 13 cũng làm nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ.

Một số hình ảnh ghi lại những thiệt hại (ban đầu) do bão số 13 gây ra tại Thừa Thiên – Huế:

Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 2
Một cây bồ đề trong khuôn viên của cơ sở Đại học Huế gãy đổ
Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 3
Cây xanh đường Ngô Quyền, TP.Huế gãy đổ
Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 4
Một bảng hiệu bị xé toạc vo vụn rơi xuống đường
Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 5
Một chiếc tàu bị sóng xô vào làm sập một ngôi nhà ở Thuận An, H.PHú Vang
Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 6
Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 7
Nhà dân bị sóng đánh sập ở Thuận An

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế sáng nay đã phát đi thông báo bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Người dân được đi lại bình thường bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 15.11, riêng khu vực A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền người dân vẫn chưa được ra đường cho đến 11 giờ trưa nay (15.11).

Sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng

Nước sông Hàn (Đà Nẵng) và nước biển dâng lên ập vào khu vực cửa biển ở phường Thuận Phước, phá tan hoang vỉa hè đường Như Nguyệt và ập nước vào khu dân cư Thuận Phước trước khi bão Vamco (số 13) đổ bộ vào,

Đường Như Nguyệt và khu dân cư Thuận Phước nằm ngay cửa sông Hàn. Khi nước sông dâng lên trong đêm tối, sóng đánh vỡ bờ kè ven sông, làm trơ ra những thanh sắt, đánh vỡ tan hoang vỉa hè con đường này.

Nước sau đó ùa vào khu dân cư Thuận Phước. Nhiều con đường ở khu dân cư Thuận Phước  như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tố, Xuân Diệu, Nguyễn Đức Cảnh (quận Hải Châu) nước chảy ập vào như sông, dâng cao mấp mé vỉa hè.

Các gia đình đang cố thủ trong nhà tránh bão. Bên ngoài gió rít từng cơn, trong khi nước dâng lên mặt đường và vỉa hè. Đây là lần đầu tiên nước dâng lên cao như vậy và cũng là lần đầu tiên nước dâng vào khu dân cư đông đúc này.

Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 1.
Sóng đánh vỡ bờ kè, sắt và bêtông bị đánh vỡ toang
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 2.
Gạch đá vỉa hè bị nước dâng đánh vỡ văng xa
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 3.
Khu vực đầu sóng ngọn gió này sáng nay 15-11
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 4.
Một khu vườn nhà dân trong khu vực bị gió “lột” hết mái
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 5.
Nước sông sáng nay vẫn còn cao, đục ngầu
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 6.
Bờ kè ven sông bị đánh vỡ
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 7.
Các lan can, thanh bảo hộ trên con đường cũng bị đánh gãy
Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng - Ảnh 8.
Sau bão, người dân cùng nhau ra dọn vệ sinh ở đường Như Nguyệt sáng nay 15-11

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều