+
Aa
-
like
comment

Bão số 13 có thể quét dọc tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa với sức tàn phá rất lớn trên biển

13/11/2020 14:25

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá, bão số 13 rất nguy hiểm với đường đi còn khó đoán định, lại đổ bộ vào khu vực chỉ trong 1,5 tháng có 9 cơn bão và 2 áp thấp.

Bão số 13 có thể quét dọc tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa với sức tàn phá rất lớn trên biển
Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo về tình hình triển khai ứng phó trước bão số 13 – Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 13 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Sáng 13/11, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định để chỉ đạo ứng phó bão số 13 (bão Vamco), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, sáng nay bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km, cách đất liền khoảng 880km, tốc độ di chuyển từ 15-20km/h. Cường độ hiện tại cuối cấp 11, đầu cấp 12.

Ông Khiêm nói thêm, nhận định của các đài quốc tế hôm nay tương đối thống nhất vùng khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là từ Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, trọng tâm Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh.

Về nhận định gió mạnh, theo ông Khiêm, trên khu vực giữa Biển Đông và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Bão số 13 có thể quét dọc tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa với sức tàn phá rất lớn trên biển - Ảnh 1.
Ông Mai Văn Khiêm.

Vùng ven bờ Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ sáng mai, hoàn lưu bão gây gió mạnh trên đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam. Thời gian gió mạnh khoảng đêm ngày 14, sáng sớm 15/11.

“Cần hết sức chú ý về sức gió vì theo kinh nghiệm của những cơn bão gió lớn trước đây, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Cần hết sức cảnh giác với lốc xoáy và gió giật như cơn bão số 5 vừa qua”, ông Khiêm nói.

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 13

Đối với thủy triều ven biển Trung Bộ đang lên nhưng ở mức trung bình, đỉnh triều cao vào khoảng 22h ngày 14/11 đến 2h sáng ngày 15/11. Ven biển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng nước dâng từ 0,5-1m.

Theo ông Khiêm, về lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 13, mưa lớn diện rộng tập trung trong ngày 14-15/11. Từ ngày 14-16/11 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có lượng mưa 200-350mm, có nơi trên 350mm; Thanh Hoá – Nghệ An có mưa từ 50-150mm.

Mưa tập trung lớn nhất ở Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình. Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất nếu mưa trên 150mm trong vòng 12 tiếng.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, cơn bão 13 dự báo sẽ quét dọc tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa với sức tàn phá rất lớn trên biển. Thủy triều cao nhất tại khu vực Cửa Ranh, sóng có thể đến 10 m. Lũ trên toàn tuyến sông từ Bình Định đến Thừa Thiên-Huế vẫn hầu hết ở mức báo động 3.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hiện các tàu bè của tỉnh đã được đưa vào các khu neo đậu an toàn.

Dự kiến đến 12h trưa mai sẽ sơ tán xong các hộ dân ở tuyến biển. Với khu vực núi, tỉnh đã lên kế hoạch sơ tán 10.000 hộ dân ở 93 điểm có nguy cơ cao sạt lở. Ngoài ra ở khu vực sông Vu Gia dự kiến sơ tán 45.000 hộ dân.

Hiện ở huyện Nam Trà My, Phước Sơn còn khoảng 20 người đang mất tích, sẽ tuỳ thuộc điều kiện để tính toán tiếp tục tìm kiếm nhưng đảm bảo an toàn hoặc rút quân về để tránh bão, khi điều kiện cho phép sẽ tìm kiếm tiếp.

Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho hay, tỉnh đã xây dựng các phương án chuẩn bị chống cô lập và hỗ trợ cho người dân. Tỉnh cũng dự kiến sơ tán 19.000 hộ dân để đề phòng sạt lở đất.

Bão số 13 rất nguy hiểm, đường đi khó đoán định, không được chủ quan về sạt lở đất

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá, bão số 13 rất nguy hiểm với đường đi còn khó đoán định, lại đổ bộ vào khu vực chỉ trong 1,5 tháng có 9 cơn bão và 2 áp thấp.

Trước dự báo bão có thể gây tổn thương cả hướng biển, sườn tây, đất liền, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị và địa phương không được chủ quan mà phải có quyết tâm cao hơn nữa.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị bám theo tinh thần công điện của Thủ tướng để chỉ đạo ứng phó.

Bão số 13 có thể quét dọc tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa với sức tàn phá rất lớn trên biển - Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đảm bảo an toàn trên biển, từ Thanh Hoá đến Bình Định thuộc phạm vi cơn bão có ảnh hưởng thì phải rà soát lại các tàu thuyền xem còn cái nào trong vùng nguy hiểm thì phải đưa tới nơi an toàn.

Cần bảo vệ an toàn cho người dân cũng như các thuyền viên. Sơ tán dân khỏi các lồng bè, cơ sở sản xuất kinh doanh trên biển, đảo.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng yêu cầu sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu; đảm bảo an toàn các công trình mà trước hết là nhà dân, công trình công cộng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ… Đồng thời sơ tán dân ở các khu vực dễ có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

“Vừa rồi thiệt hại nặng nề với Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nên không thể chủ quan bất kỳ ở địa phương nào”, Phó Thủ tướng nói và lưu ý việc tập trung bảo vệ các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, hệ thống điện, giao thông, xử lý khi có sự cố.

(Theo TTT)

Bài mới
Đọc nhiều