Câu chuyện lừa đảo trên không gian mạng, qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn với nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau, lâu nay luôn được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đáng tiếc là các chiêu lừa của kẻ xấu thường thành công rồi mới được cảnh báo ngăn ngừa. Mới đây, với tin nhắn “con đang cấp cứu”, trong vài ngày kẻ xấu đã chiếm đoạt được trên 200 triệu đồng của người dân. Để phát hiện ngăn ngừa từ sớm dạng lừa đảo này cần sự cảnh giác cao độ của người dân cùng sự vào cuộc của cơ quan công an, của các nhà mạng…

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, dẫn tới việc chuyển tiền, trả tiền, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em, người thân để xác nhận thông tin và được tư vấn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân… cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Đồ họa: M.N