+
Aa
-
like
comment

Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền

18/07/2020 08:16

“Nhóm 100 bác sĩ đã phẫu thuật tách rời thành công hai bé gái song sinh 13 tháng dính liền trong cuộc phẫu thuật cân não kéo dài 12 tiếng ở Việt Nam”, tờ Daily Mail của Anh viết.

Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền

Tờ Daily Mail hôm qua (16/7) đưa tin hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được phẫu thuật tách rời thành công sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh).

Hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi 13 tháng tuổi, nặng 15kg và từng bị dính liền phần hông.

Trước đó, hai bé chào đời ở tuần thứ 33 bằng phương pháp sinh mổ.

Khi còn trong bụng mẹ, Trúc Nhi – Diệu Nhi có chung dây rốn. Khi chào đời, hai bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên được chăm sóc đặc biệt.

Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền - Ảnh 1.
Trúc Nhi – Diệu Nhi cùng ba mẹ.

Theo Daily Mail, một nhóm gồm 9 bác sĩ chính đã lên kế hoạch cho cuộc phẫu thuật tách rời kể từ khi Trúc Nhi – Diệu Nhi ra đời hồi tháng 6/2019.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố – ông Trương Quang Định cho biết đến thời điểm hiện tại, ca mổ tách rời có thể coi là đã thành công. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu.

“Quá trình phục hồi sẽ rất khó khăn và là thách thức đối với bệnh viện. Chúng tôi sẽ tập trung và làm tất cả những gì có thể để đảm bảo quá trình này thành công”, bác sĩ Định nói.

Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền - Ảnh 2.
Trúc Nhi – Diệu Nhi được đưa đi phẫu thuật.
Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền - Ảnh 3.
Cha mẹ hai bé “song Nhi” hồi hộp chờ đợi.
Báo Anh đưa tin bác sĩ Việt Nam tách thành công hai bé song sinh dính liền - Ảnh 4.
Quá trình phẫu thuật kéo dài 12 tiếng.

Theo đại diện bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong vòng 3 tháng tới, bé Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ được tái tạo đường tiêu hoá, đường tiết niệu cũng như chỉnh khung xương.

Các bé sẽ tiếp tục trải qua một số ca phẫu thuật khác, bao gồm cả phẫu thuật thẩm mĩ.

Giáo sư Trần Đông A – người từng tham gia thực hiện ca phẫu thuật tách rời hai bé trai ở Việt Nam năm 1988 – cho biết hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi có khả năng phục hồi hoàn toàn rất cao vì kĩ thuật và trang thiết bị y tế giờ đã rất hiện đại.

Minh Hạnh/TPO

Bài mới
Đọc nhiều