+
Aa
-
like
comment

‘Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ’

13/12/2020 12:32

Những gương mặt tài năng của đất nước trên đấu trường quốc tế như Ánh Viên, cậu bé vàng Toán học gửi gắm thông điệp đến Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam, sẽ phấn đấu không ngừng, đem vinh quang về cho nước nhà.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 1.
Nữ kình ngư Ánh Viên là một trong 20 tài năng trẻ Việt được vinh danh tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay 13-12 tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020. Đại hội là nơi quy tụ 400 tài năng trẻ của đất nước từ khắp mọi miền Tổ quốc, kết nối tài năng trẻ Việt trên khắp toàn cầu.

Trả lời câu hỏi: Việt Nam lớn hay nhỏ?

Bàn luận xung quanh câu hỏi: “Bạn nghĩ, Việt Nam mình lớn hay nhỏ?”, các tài trẻ Việt Nam gửi gắm nhiều thông điệp đến Đại hội. Mỗi tài năng trẻ – bằng cách trả lời được câu hỏi này sẽ định vị được cách rõ ràng nhất vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đại biểu Ngô Quý Đăng, Trường THPT Chuyên khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội được mệnh danh là “cậu bé vàng” Toán học nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam – đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2020 chia sẻ, nếu so về diện tích, GDP hay những công trình mang tính biểu tượng, đôi khi cậu thấy Việt Nam mình nhỏ bé thật.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 2.
Cậu bé vàng Toán học Ngô Quý Đăng (phải) là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam đoạt huy chương vàng Toán học quốc tế – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Nhưng nhiều khi tôi nghĩ Việt Nam là nước lớn, bởi không lớn thì làm sao chiến thắng được các nước đế quốc hùng mạnh nhất. Tham dự nhiều kỳ thi Toán, tôi thấy Việt Nam không thua kém bất cứ một ai. Tôi tin không chỉ Toán học, về nghệ thuật, thể thao hay bất cứ lĩnh vực gì khác, Việt Nam không “ngán” một ai”, Đăng bộc bạch.

Với vai trò của mình, cậu bé vàng Toán học tự hứa sẽ luôn hun đúc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, có khát vọng chinh phục thế giới.

“Là học sinh chuyên tự nhiên, tôi sẽ cố gắng trở thành một nhà khoa học, đem về những thành tích cho đất nước”, cậu bé vàng Ngô Quý Đăng quả quyết.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 3.
Kình ngư Ánh Viên, nữ kiện tướng bơi lội của thể thao Việt Nam gửi gắm thông điệp sẽ rèn luyện không ngừng, phấn đấu mang về những thành tích rạng danh đất nước – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Cô gái tài năng – kình ngư Ánh Viên cũng gửi gắm đến đại hội thông điệp: “Tôi thấy người Việt Nam khi tham gia đấu trường quốc tế không thua kém một ai. Thời gian tới, tôi và các bạn vận động viên trẻ Việt Nam sẽ cố gắng phấn đấu, phát huy rèn luyện, thi đấu thành tích tốt để đem về vịnh quang cho Tổ quốc”.

Nhân tài là động lực phát triển, nguồn lực nội sinh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá 400 đại biểu tài năng trẻ tham dự Đại hội Tài năng trẻ lần này thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 4.
ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán, ông Thắng đặc biệt nhấn mạnh “nguồn lực con người, nhất là nhân tài đang trở thành động lực phát triển, nguồn lực nội sinh hết sức quan trọng của mọi quốc gia”.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 5.
Vinh danh những tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết trong hơn 5 năm qua, hơn 1,1 triệu thanh thiếu nhi tiêu biểu được tôn vinh; hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ Việt cập nhật gần 5.000 hồ sơ tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Bạn nghĩ, Việt Nam lớn hay nhỏ - Ảnh 6.
Vinh danh những tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 – Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Là đầu tàu, lực lượng ưu tú của giới trẻ, mỗi tài năng trẻ hãy thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt các lực lượng thanh thiếu nhi khác trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, bảo vệ tổ quốc, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, địa phương, của ngành, lĩnh vực đơn vị mình”, anh Tuấn nhấn mạnh.

HÀ THANH/TT

Bài mới
Đọc nhiều