+
Aa
-
like
comment

Bắn hạ tổ hợp tên lửa phòng không Nga, Ukraine tuyên bố hạ gục 4.500 lính, gần 1.000 khí tài quân sự

28/02/2022 08:03

Tuyên bố của Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine ông Oleksiy Arestovych cho biết Kiev đã có số liệu thiệt hại mới nhất của phía Nga.

Tổ hợp tên lửa phòng không Nga bị máy bay không người lái Ukraine nhắm mục tiêu tấn công (Ảnh: (Twitter/Lực lượng vũ trang Ukraine).

UAV Ukraine hạ tổ hợp tên lửa phòng không Nga

Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 27/2 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) nước này nhằm vào lực lượng Nga.

Ukraine cho biết cuộc tấn công này đã phá hủy tổ hợp tên lửa đất đối không BUK của Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết, vụ không kích bằng máy bay không người lái diễn ra gần thị trấn Malyn, cách thủ đô Kiev 100 km về phía tây bắc.

Ukraine đã bắt đầu biên chế máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vào năm ngoái.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Ukraine vẫn đang nổ ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Ukraine tuyên bố hạ gục 4.500 lính, gần 1.000 khí tài đối phương – Tăng viện 10 vạn quân!

Ông Arestovych liệt kê thiệt hại của Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/2) đến 18 giờ ngày 27/2 giờ địa phương (23 giờ cùng ngày giờ Việt Nam) như sau:

“Thiệt hại về nhân lực của đối phương lên tới khoảng 4.500 người chết và bị thương.

Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, khoảng 1.500 người thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương.

Khoảng 27 máy bay đã bị phá hủy và hư hỏng, khoảng 150 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép, 50 khẩu pháo, 1 tổ hợp phòng không Buk, 4 MLRS (pháo phản lực phóng loạt) BM-21 Grad, 60 xe nhiên liệu, hai UAV (máy bay không người lái) chiến thuật, 2 tàu và thuyền cũng đã bị vô hiệu hóa”.

Ukraine tuyên bố hạ gục 4.500 lính, gần 1.000 khí tài đối phương - Tăng viện 10 vạn quân! - Ảnh 2.
Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine ông Oleksiy Arestovych.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang được bổ sung nhân lực – cụ thể là hơn 100.000 lính dự bị.

Cuối tuyên bố, ông Arestovych nhấn mạnh rằng hiện tại các thành phố lớn “không có mối đe dọa nào” do Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã tích cực “làm việc” với các nhóm phá hoại.

Ukraine ngày 27/2 đã đồng ý bước vào bàn đàm phán với Nga sau 4 ngày chiến sự, tuy nhiên Tổng thống Ukraine cho biết ông không kỳ vọng nhiều vào kết quả của cuộc gặp này.

Ukraine tuyên bố hạ gục 4.500 lính, gần 1.000 khí tài đối phương - Tăng viện 10 vạn quân!
Ukraine tuyên bố hạ gục 4.500 lính, gần 1.000 khí tài đối phương – Tăng viện 10 vạn quân!

Tùng Anh

Bài mới
Đọc nhiều