+
Aa
-
like
comment

Bản chất phản động của nhóm “Phong trào chấn hưng nước Việt”

Đinh Lực - 20/11/2019 17:06

“Chấn Hưng nước Việt” là một phong trào phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Chắc sẽ có nhiều người lầm tưởng thái độ của họ là thực sự “vì dân, vì nước”, nhưng thực ra họ đang xuyên tạc chính quyền và coi thường, phủ nhận những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ XX. 

Phong trào phản động Chấn Hưng nước Việt hoạt động theo hình thức nào?

Sau khi các đối tượng trong nhóm “Phong trào chấn hưng nước Việt” gồm Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc bị giữ. Các đối tượng phản động lưu vong người Việt lại ra sức đào tạo, huấn luyện, tài trợ từ đầu năm 2018 đến nay, Lê Văn Dũng hoạt động trở lại; nổi lên với vai trò là người đứng đầu “Phong trào chấn hưng nước Việt”…

Đối tượng tạo lập nhiều tài khoản như “Le Văn Dung”, “Le Dung vova”, “Chấn hưng tivi Việt Nam”… thành lập cái gọi là “Đài truyền hình CHTV Việt Nam”, lôi kéo đối tượng ở các địa phương thực hiện các kênh của “Đài truyền hình gồm: 1 kênh “Tiếng dân TV”, 1 kênh “Eva TV” và 5 kênh “Chấn hưng TV”. Hiện nay, để đối phó với cơ quan an ninh, khi thực hiện các video clip, các đối tượng không lấy biểu tượng, logo “Phong trào chấn hưng nước Việt” mà chuyển thành “CHTV”.

Không chấp nhận hành vi xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.
Không chấp nhận hành vi xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.

Chúng sử dụng hình thức xuyên tạc tình hình, xây dựng và tán phát những video clip (về những vấn đề nóng, nhạy cảm) có nội dung xấu đem đăng tải lên internet, mạng xã hội để rồi rêu rao đó là sự đấu tranh “vì nước, vì dân”, “đòi tự do, dân chủ”… cách làm của các đối tượng thuộc tổ chức phản động “Chấn hưng nước Việt” đã tạo dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đối tượng phản động thường lợi dụng để thu hút sự quan tâm của người dùng internet nhằm đạt được mục đích xấu của chúng. Cách thức phổ biến nhất là dùng điện thoại thông minh (smart phone) để quay, tán phát trực tiếp; sử dụng ghi hình bí mật và biên tập lại rồi tán phát trên Youtube, Facebook kèm theo lời bình luận xuyên tạc, vu cáo lực lượng Công an, hoặc thu lượm, cóp nhặt thông tin, hình ảnh trên internet sau đó biên tập kèm theo lời bình để dựng thành video clip tán phát trên Youtobe có nội dung xấu…

Ngoài ra, để thu hút lượng người truy cập trên internet, các đối tượng này còn sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng tính tò mò, hiếu kỳ của người dùng internet đặt các từ khóa nhạy cảm như “ĐCSVN”, “thanh trừng nội bộ”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “Formosa”…). Khi đạt đến một lượng truy cập lớn, video clip này sẽ “tự nổi”, hiển thị ngay khi người dùng truy cập Youtube.

Bằng các cách thức trên, từ tháng 10-2016 đến tháng 2-2017, Vũ Quang Thuận (SN 1966, tại Thái Bình) và Nguyễn Văn Điển (SN 1983, tại Yên Bái), cùng trú tại Đống Đa, Hà Nội lập kênh “Phong trào chấn hưng nước Việt” (một tổ chức phản động hoạt động trong nước) trên Youtube để đăng tải, tán phát hơn 500 video clip có nội dung về những vấn đề xã hội quan tâm như: Vấn đề Formosa; việc bổ nhiệm cán bộ; việc giải quyết khiếu kiện, đất đai; vấn đề T.Q xâm lấn biển đảo; việc bắt, xử lý các đối tượng chống đối…

Đáng chú ý, trong đó có 17 video clip mang nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thu hút hơn 47 nghìn lượt truy cập, 790 lượt phản hồi. Các video clip này tác động tiêu cực, gây hoang mang, dao động tới một số bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ – những người thường xuyên sử dụng internet.

Ngoài mục đích tuyên truyền, xuyên tạc tình hình Việt Nam thì đây cũng là cách mà các đối tượng xấu kiếm tiền từ quảng cáo. Đối với các kênh có từ trên 10.000 lượt xem sẽ được Youtobe xem xét đặt quảng cáo tại các video đăng trên kênh, lượt xem càng lớn thì số tiền nhận được càng lớn, trung bình Youtube trả từ 0,5-1 USD/1.000 lượt/video.

Giữa năm 2018, trên mạng xã hội facebook, tài khoản facebook “Anton Tuấn” có phát trực tiếp 1 video có tiêu đề “Doanh nghiệp tư nhân BOT cấu kết với chính quyền các cấp ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để không đền dân theo đúng luật”.

Như vậy là với ý đồ gây bất an dư luận, các đối tượng trong “Đài CHTV” đã và đang phát tán các video clip chỉ viết một nửa sự thật… Trong trường hợp này, các đối tượng đã tích cực đi các địa phương, tìm cách phát triển lực lượng chống đối. Đặc biệt, chúng lợi dụng tâm lý bức xúc, sự nhẹ dạ cả tin của những người đầu đơn, khiếu kiện tại các địa phương để thực hiện ý đồ xấu xa của họ.

Vạch trần bản chất phản động của nhóm “Phong trào chấn hưng nước Việt”

Với hoạt động trái pháp luật này, vào ngày 2-3-2017, A67, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu “Phong trào chấn hưng nước Việt” gồm Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án Công an TP. Hà Nội bắt Trần Hoàng Phúc (SN1994, tại TP. Hồ Chí Minh, trú tại Hồ Tây, TP. Hà Nội, người giúp sức cho Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển xây dựng, tán phát video clip).

Sau khi bắt tạm giam 3 đối tượng trên thì 5 đối tượng trên địa bàn TP. Hà Nội gồm Lê Trọng Hùng, Phan Văn Bách, Lê Văn Dũng, Vũ Mạnh Tuấn, Trần Phương Yến tự nhận là thành viên “Phong trào chấn hưng nước Việt”, tiếp tục thực hiện và đăng tải gần 700 video clip lên mạng internet (từ tháng 3 đến tháng 9-2017), trong đó có 28 video clip có nội dung xuyên tạc, đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bịa đặt nói xấu lãnh tụ, cán bộ, công chức Nhà nước…. (các video clip này thu hút hơn 236,8 nghìn lượt truy cập, hơn 15,1 nghìn lượt phản hồi).

Điều dễ nhận thấy từ các nội dung của những video clip này là, nếu chỉ thoáng qua sẽ không ít người lầm tưởng thái độ, hành động của những nhà “yêu nước” này là hết mực “Vì nước, vì dân”, rồi đấu tranh đòi cái gọi là “tự do, dân chủ”… Nhưng thực chất lại chỉ là những kẻ chỉ vì tư lợi cá nhân, coi thường, cũng như phủ nhận sự hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ người Việt để giành lại độc lập dân tộc và con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong thời gian tới, lực lượng An ninh sẽ tiếp tục ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Việt Nam. Đồng thời, ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống khủng bố và các hoạt động cực đoan trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động lưu vong có hoạt động khủng bố, phá hoại như “Triều Đại Việt”.

Mỗi người dân hơn bao giờ hết cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng, Internet. Không tụ tập, tuần hành trái phép, thực hiện quyền dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Và tuyệt đối không nghe theo các tổ chức phản động với hình thức tham gia các hội, nhóm trái pháp luật trên mạng; không chia sẻ bài viết, hình ảnh của các tổ chức, hội nhóm có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang… góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt sự chống phá.

Các đối tượng đã bị lực lượng An ninh truy bắt, truy tố sẽ phải ra vành móng ngựa trong một phiên tòa xét xử công khai với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân cùng những bản án thích đáng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai hám lợi, nghe theo những lời mị dân của tổ chức này mà không nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu trong tương lai.

Bài mới
Đọc nhiều