+
Aa
-
like
comment

Bách hoá xanh đạt doanh thu 2.700 tỷ đồng, vẫn ghi nhận lỗ ở cấp độ công ty

31/07/2021 00:11

1.888 cửa hàng thực phẩm Bách hoá xanh mang về doanh số hơn 13.360 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động trong nửa đầu năm nay, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) có 4.610 cửa hàng tính đến cuối tháng 6/2021. Trong đó, Bách hoá xanh có số lượng cửa hàng lớn nhất (1.888), sau đó đến Điện máy xanh (1.731), Thế giới di động (936) và Bluetronics tại Campuchia (55).

Tỷ lệ đóng góp trong tổng doanh thu từ chuỗi Bách hoá xanh sắp đuổi kịp cơ cấu từ chuỗi Thế giới di động, trong khi đó, chuỗi Điện máy xanh hiện vẫn là trụ cột tăng trưởng của công ty này khi đóng góp tới 53,3% tổng doanh thu.

Tính riêng tháng 6/2021, Bách hoá xanh ghi nhận doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng này trong tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Với kết quả này, Bách hoá xanh tiếp tục cải thiện biên EBITDA, nhưng vẫn đang ghi nhận lỗ ở cấp độ công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kênh Bách hoá xanh online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hiện doanh nghiệp này đang phục vụ từ 8.000 đến 10.000 đơn hàng online mỗi ngày tại 23 tỉnh, thành phố.

Trong tháng 7, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu cho Bách hoá xanh phải phục vụ được từ 800.000 đến 1 triệu lượt khách hàng trung bình mỗi ngày. Kết quả của kỳ vọng này hiện chưa được công bố.

Công ty này cho rằng, mục tiêu này vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức.

Bởi khi nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung và cả cách thức cung ứng hàng hóa đồng loạt thay đổi một cách đột ngột nhưng nhân lực thì có giới hạn chưa thể đáp ứng kịp tải công việc.

.
Doanh thu thuần và lãi sau thuế của Thế giới di động trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả doanh thu thuần và lãi sau thuế như trên, công ty này đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh trong mùa dịch khiến doanh thu online lũy kế 6 tháng đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho Thế giới di động, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các ngành hàng thì trong nửa đầu năm nay, ngoài điện thoại tăng 16% thì laptop, điện lạnh và gia dụng được bán ra tại Thế giới di động, Điện máy xanh duy trì mức tăng trưởng một chữ số so với 6 tháng 2020.

Cùng với đó, hàng điện tử (tivi) vẫn tăng trưởng âm, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Có gần 2.000 cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh của doanh nghiệp này phải đóng cửa (hoặc hạn chế bán hàng) khi 20 tỉnh thành phố trên cả nước áp dụng Chỉ thị 16 trong phòng chống dịch bệnh lan rộng.

Hồng Phúc

Bài mới
Đọc nhiều