+
Aa
-
like
comment

Bạc Liêu: Đã bị cảnh cáo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy có tiếp tục lấn chiếm đất công?

07/01/2020 20:01

Từng bị kỷ luật cảnh cáo vì xây dựng nhà lấn chiếm đất công nhưng Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu – lại bị tố cáo tái phạm.

UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có kết quả giải quyết nội dung tố cáo ông Phan Công Luận – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hòa Bình – lấn chiếm phần đất công do UBND xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) quản lý.

Vào năm 2002, ông Luận từng xây nhà ở kiên cố trên phần đất 60m2 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có lấn chiếm qua phần đất công do xã Vĩnh Bình quản lý. Hành vi lấn chiếm đất công của ông Luận lúc đó đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi (khi chưa chia tách huyện Hòa Bình) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào năm 2003. Theo quyết định thi hành kỷ luật, ông Luận lấn chiếm 13,5m2 đất công.

Bạc Liêu: Đã bị cảnh cáo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy có tiếp tục lấn chiếm đất công? - Ảnh 1.
Phần nhô ra phía sau nhà ông Luận được cho là lấn vào phần đất công do UBND xã Vĩnh Bình quản lý

Đến năm 2004, UBND huyện Vĩnh Lợi thực hiện thủ tục hóa giá (phần đất lấn chiếm), giao đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Luận với tổng diện tích 73,5m2.

Năm 2008, UBND huyện Hòa Bình tiếp tục hóa giá, giao cho ông Luận 76,7m2 đất giáp ranh phía sau nhà và gia đình ông Luận xây dựng nhà kiên cố trên phần đất này.

Một số cán bộ công tác tại Đảng ủy xã Vĩnh Bình phát hiện ông Luận tiếp tục lấn chiếm đất công do xã quản lý nên đã làm đơn tố cáo gửi UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định diện tích nhà ở của ông Luận lớn hơn diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu không cho rằng ông Luận lấn chiếm đất công mà kết luận sự chênh lệch diện tích là do… lỗi đo đạc.

“Quên” nộp lại tiền bồi thường chênh lệch?

Năm 2011, hộ gia đình ông Luận và 44 hộ dân khác cùng bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng tuyến đường Vĩnh Mỹ – Phước Long nên được bồi thường số tiền hơn 58,7 triệu đồng. Sau đó, dự án được thay đổi phương án mới nên phần đất bị ảnh hưởng của ông Luận chỉ hơn 5,8 triệu đồng. Những hộ đã nhận bồi thường chênh lệch đều đã nộp trả lại số tiền chênh lệch, riêng hộ ông Luận đến nay vẫn chưa nộp lại số tiền chênh lệch hơn 52,9 triệu đồng. Giải thích với UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Luận cho rằng do Hội đồng bồi thường chưa mời hộ gia đình ông đến để nộp lại số tiền nói trên…

DUY NHÂN/NLĐ

Bài mới
Đọc nhiều