+
Aa
-
like
comment

Bạc Liêu có tân Chủ tịch tỉnh

Tùng Lâm - 23/11/2020 18:08

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều từng làm Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 23/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, họp về công tác nhân sự.

Ông Phạm Văn Thiều (50 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy) được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cao Xuân Thu Vân và Bí thư Huyện ủy Hồng Dân Phan Thanh Duy cùng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bí thư Thành ủy Bạc Liêu Phan Như Nguyện được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Thiều và bà Cao Xuân Thu Vân (phải).

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với ông Dương Thành Trung theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm 2 chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với bà Lâm Thị Sang (hiện là Giám đốc Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ) và ông Lê Minh Chiến (nghỉ hưu).

Ông Phạm Văn Thiều quê xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long; trình độ cử nhân luật và triết học, cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, ông Thiều từng làm Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 4/2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp lần thứ 6, bầu ông Thiều làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 10, ông Phạm Văn Thiều được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Bài mới
Đọc nhiều