+
Aa
-
like
comment

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới

Tùng Lâm - 24/06/2021 10:08

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 24/6, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 82/86 đại biểu tán thành, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới - 1
Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: TTBC)

Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1967 tại Củ Chi, TP.HCM; trình độ Thạc sỹ Luật Hành chính, Cử nhân khoa học ngành Văn, Cao cấp Lý luận chính trị.

Từ tháng 4/2001 – 12/2002, bà Nguyễn Thị lệ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức; Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn; Quận ủy viên khóa VII, VIII, Bí thư Quận đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận 3, Đại biểu HĐND quận 3.

Tháng 2/2002 – 8/2003: Quận ủy viên khóa VIII, Bí thư Đảng ủy phường 6, quận 3; Trường phòng Tổ chức chính quyền quận 3.

Tháng 9/2003 – 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ – Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3, Đại biểu HĐND quận 3 nhiệm kỳ 2005 – 2009, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 khóa IX.

Tháng 9/2010 – 10/2015: Thành ủy viên khóa IX, Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận 3; Bí thư Quận ủy quận 3 khóa X, XI; Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX.

Tháng 11/2015 – 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tháng 4/2019, Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tùng Lâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều